Bắt 10 đối tượng trong đường dây cờ bạc trăm tỷ đồng

ANTD.VN - Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức “lô đề”, giao dịch số tiền cả trăm tỷ đồng.

Chiều 15-5, Trung tá Lê Khắc Minh –Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận với PV ANTĐ, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây đánh bạc dưới “lô đề” do Nguyễn Tùng Khang (tức Đoành – SN 1988, trú ở phường Tân Sơn, TP.Thanh Hoá) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây "lô đề" bị tạm giữ hình sự

Trung tá Lê Khắc Minh cho biết, chuyên án này được phòng CSHS xác lập từ đầu năm 2018, và kết quả đấu tranh bước đầu, CQĐT đang tạm giữ hình sự 10 đối tượng về các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Theo CQĐT, quá trình triển khai chuyên án, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm đang ghi “lô đề” qua điện thoại di động; thu giữ hơn 700 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 10 cuốn sổ ghi chép và nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Khang và tang vật vụ án

CQĐT cũng đã làm rõ hành vi của Nguyễn Tùng Khang trong việc hình thành đường dây ghi “lô đề” với các “chân rết” chuyên ứng dụng công nghệ của các thiết bị điện tử đắt tiền. Chỉ tính từ đầu tháng 3-2018 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch số tiền trên 100 tỷ đồng. Vụ án đang được phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.