Điều tra viên lật tẩy các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi của tội phạm:

Bài 6: Bí ẩn nam thanh niên có biệt tài lái xe bằng tay trái

ANTD.VN - Gần 1 tháng trời theo dấu đối tượng, bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và sự từng trải của một người mê xe mô tô, các Điều tra viên (ĐTV) Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận (CAQ) Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khiến nam thanh niên gây ra 21 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy và Thanh Xuân sa lưới…

Đang lững thững đi bộ trên vỉa hè đường Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, chị Min, một bà nội trợ người Hàn Quốc bất ngờ khi phát hiện chiếc túi xách đang đeo ở vai đã rời khỏi chị chỉ trong... “một nốt nhạc”.

Bí ẩn hành tung kẻ cướp

Chị Min vội vàng đến Công an phường (CAP) Mỹ Đình 1 để trình báo về sự việc vửa xảy ra với mình. Theo trình báo của chị Min, tài sản chị bị mất gồm 1 túi xách da màu xám, bên trong có 1 điện thoại Samsung Galaxy S10, 3 chiếc ví da bên trong có số tiền 3 triệu đồng và 3.900 USD, cùng một số giấy tờ tùy thân...

Bài 6: Bí ẩn nam thanh niên có biệt tài lái xe bằng tay trái ảnh 1

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm ghi lời khai Phạm Anh Dũng

Được ĐTV động viên, chị Min đã bình tĩnh nhưng cũng chỉ nhớ đối tượng cướp giật tài sản của mình mặc đồng phục của một hãng “xe ôm công nghệ”, đi chiếc xe máy màu xanh đã che biển kiểm soát và đặc biệt, nam thanh niên này lái xe rất nhanh, lạng lách đánh võng trên đường tỏ ra rất điệu nghệ.

Chỉ huy CAP Mỹ Đình 1 cho hay, chị Min không phải là người đầu tiên đến đơn vị trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Trước đó đã có hàng chục bị hại, chủ yếu là phụ nữ trong đó có nhiều người nước ngoài đến CAP trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Đáng chú ý, phần nhiều đối tượng cướp giật tài sản có đặc điểm nhận dạng tương tự như kẻ đã ra tay với chị Min.

Bài 6: Bí ẩn nam thanh niên có biệt tài lái xe bằng tay trái ảnh 2

Phạm Anh Dũng còn trẻ tuổi, nhưng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản

Nhận định đối tượng gây án thường nhắm vào người nước ngoài, tội phạm cướp giật gây án khá manh động và có thể là một người... chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã giao Đội CSHS của CAQ xác lập chuyên án để điều tra làm rõ.

Nghiên cứu kỹ trình báo của bị hại, các ĐTV Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đánh giá, đối tượng gây án còn khá trẻ, thường nhắm vào những phụ nữ người nước ngoài đi một mình và địa bàn hoạt động của đối tượng là những đoạn đường vắng, trong các khu đô thị mới trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 - quận Nam Từ Liêm; phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm và phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy...

Nam thanh niên có sở thích quái đản

Để truy tìm hung thủ gây ra các vụ cướp giật tài sản, một mặt, các trinh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm bố trí nhiều tổ công tác mật phục trên các tuyến đường đối tượng thường xuyên gây án. Mặt khác, qua nghiên cứu các đoạn clip trong camera của nhà dân ven đường ghi được hình ảnh đối tượng, lực lượng công an phát hiện đối tượng gây án là một nam thanh niên tuổi đời còn còn khá trẻ, có vẻ mê tốc độ và có "biệt tài" lái xe bằng tay trái...

"Qua nghiên cứu hình ảnh do camera giao thông lắp trên đường phố và camera của nhà dân ghi lại, chúng tôi đánh giá đối tượng này có sở thích sử dụng tay trái để giữ tay ga của chiếc xe Honda - Wave màu xanh vẫn thường sử dụng để đi cướp giật tài sản. Mỗi lần hoạt động, đối tượng thường dùng khẩu trang y tế che biển số xe và khoác lên mình bộ đồng phục của một hãng “xe ôm công nghệ” hòng che giấu tung tích" - Chỉ huy Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm chia sẻ.

Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm dẫn giải đối tượng cướp giật tài sản đi lấy lời khai

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự và ĐTV - CAQ Nam Từ Liêm đã dựng được chân dung kẻ chuyên đi cướp giật tài sản... Tích cực rà soát, các ĐTV để ý đến những nam thanh niên dù không có việc làm ổn định, nhưng lại khá rủng rỉnh về tiền bạc. Niềm vui đến bất ngờ khi ngày 19-5, sau 11 ngày xảy ra vụ cướp giật tài sản của chị Min, chiếc điện thoại di động của người phụ nữ này bỗng nhiên phát tín hiệu...

Tiến hành xác minh nhanh chi tiết này, các chiến sỹ Công an được biết chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 của chị Min hiện đang có ở nhà anh Nguyễn Hữu N, trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Khi được hỏi nguồn gốc chiếc điện thoại, anh N cho biết ngày 14-5 đã mua chiếc điện thoại này từ anh Đinh Quang V, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm với giá 5,8 triệu đồng.

CAQ Nam Từ Liêm đã mời anh Đinh Quang V đến làm việc và anh V khai ngày 13-5, đã mua chiếc điện thoại trên của anh Lâm Phước H, đang thuê trọ tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội với giá 5,7 triệu đồng.

Anh H khai trước 1 ngày bán cho anh V, đã mua chiếc điện thoại trên của 1 người tên là G, quê ở Ninh Bình. Qua nói chuyện anh H biết G mua chiếc điện thoại trên từ cửa hàng Q. A Mobile, chuyên mua bán điện thoại di động các loại ở đường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm.

Xác minh tại địa chỉ trên, anh Nguyễn Văn T - chủ cửa hàng cho biết chiều 8-5 đã mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 từ 1 nam thanh niên đeo túi xách quai chéo, mặt bịt khẩu trang đến cửa hàng bán với giá 2,5 triệu đồng... Sau đó, anh T bán cho anh G với giá 3 triệu đồng.

Xâu chuỗi những cuộc mua bán này, các ĐTV - CAQ Nam Từ Liêm có căn cứ khẳng định thêm chứng cứ về kẻ chuyên đi cướp giật tài sản... Vài ngày sau đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV - CAQ Nam Từ Liêm đã xác định được đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận và các đơn vị hành chính lân cận là Phạm Anh Dũng (SN 2003), trú tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm.

Phạm Anh Dũng chỉ địa điểm gây án trong một vụ cướp giật tài sản

Triệu tập Phạm Anh Dũng về cơ quan Công an, trước những lập luận chắc chắn và đanh thép của các ĐTV, Dũng phải nhận hành vi cướp giật tài sản của chị Min vào ngày 8-5 trên đường Trần Văn Lai.

Tài liệu điều tra thể hiện bố mẹ Dũng đều làm "cai thầu" xây dựng, đã chia tay nhau. Dũng khi ở với bố, lúc ở với mẹ và năm lên 14 tuổi, nam thanh niên này đã bỏ học. Dũng có sở thích đi xe máy với tốc độ cao. Thời điểm ở Phú Thọ, Dũng từng có hành vi cướp giật tài sản, nhưng do chưa đủ 14 tuổi nên Dũng chỉ bị phạt hành chính. Lang thang tại Hà Nội, không có công việc ổn định để kiếm sống hàng ngày, Dũng nảy sinh ý định hoạt động cướp giật tài sản của những người phụ nữ đi bộ, bộc lộ sơ hở trên đường phố. Dũng tin với tốc độ đi xe của mình, không ai có thể đuổi kịp để bắt giữ đối tượng.

Trở lại với vụ cướp giật tài sản của chị Min vào ngày 8-5, chiều hôm đó, Dũng điều khiển xe máy Honda Wave đi từ khu trọ đến khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1 để tìm “mồi”. Trước khi đi, Dũng dùng khẩu trang che biển kiểm soát của xe máy lại để tránh bị phát hiện.

Khi đi đến khu vực phố Trần Văn Lai, Dũng nhìn thấy chị Min đang đi bộ trên vỉa hè, đã điều khiển xe máy bám theo sau. Thấy thời cơ thuận lợi, Dũng tăng tốc độ, lao xe lên vỉa hè, tay phải vẫn giữ tay ga, tay trái giật mạnh túi xách của người bị hại, rồi nhanh chóng tẩu thoát theo hướng đường Mễ Trì.

Sau khi cướp giật túi xách, Dũng kiểm tra bên trong thấy có nhiều tài sản cùng 1 số giấy tờ tùy thân..., liền để toàn bộ giấy tờ tùy thân vào trong túi, rồi vứt trên đường tẩu thoát. Ngoài chiếc điện thoại đã bán, số tiền 3.900 USD Dũng mang ra cửa hàng vàng trên đường Hồ Tùng Mậu, đổi được 92 triệu đồng rồi tiêu sài cá nhân hết.

Quá trình khai thác mở rộng điều tra, CAQ Nam Từ Liêm xác định cũng trên tuyến đường Trần Văn Lai, vào tối 3-5, Dũng đã cướp giật được 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Note 9, tài sản của chị Oh, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang tản bộ trên vỉa hè. Dũng đã bán chiếc điện thoại này được 2,1 triệu đồng...

Ngoài ra, Dũng khai nhận đã gây ra 21 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội. Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã thực hiện dẫn giải Dũng đến các địa điểm gây án để làm rõ các nội dung liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Anh Dũng để điều tra về tội "Cướp giật tài sản".