Ba Vì: Liên tục bắt giữ đối tượng khai thác cát trái phép

ANTD.VN -  Lợi nhuận từ việc khai thác cát cao, đặc biệt là đang trong giai đoạn mưa lũ, các đơn vị được khai thác cát cũng tạm dừng hoạt động nên các “cát tặc” luôn tìm cơ hội ra tay

Thực hiện các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, CAH Ba Vì liên tục bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn

Mới đây, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma tuý CAH Ba Vì, Hà Nội phối hợp cùng Công an xã Cam Thượng, huyện Ba Vì phát hiện, bắt quả tang 1 phương tiện tàu sông, số đăng ký HN – 1660, do Quách Văn Thành (SN 1970) và Vũ Hùng Mạnh (SN 1976) cùng trú tại Đường Lâm, thị xã Sơn Tây điều khiển đang hoạt động, hút cát trái phép dưới lòng sông Hồng (đoạn thuộc xã Cam Thượng).

Qua kiểm tra, Thành và Mạnh không xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác cát nói trên. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện  để làm căn cứ xác minh, giải quyết.

Trong một vu việc khác, trước đó khoảng 9h 15’ ngày 15-6-2018, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma tuý CAH Ba Vì cũng đã phối hợp với Công an xã Châu Sơn, Ba Vì phát hiện, bắt quả tang tài sông, số đăng kiểm VR 16040382 do Đỗ Xuân Bách (SN 1992, trú tại xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển, hoạt động khai thác cát trái phép tại địa phận xã Châu Sơn.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Bách không chứng minh và không có bất cứ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khai thác cát trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng CAH Ba Vì cho biết, huyện Ba Vì nằm giáp ranh các tỉnh lân cận như: Vĩnh Phúc, Hoà Bình và Phú Thọ… nên các đối tượng thường lợi dụng địa bàn nơi đây để khai thác (hút) trộm cát.

Nắm bắt được tâm lý và tình hình chung, CAH Ba Vì đã chủ động xây dựng các biện pháp, bố trí phương tiện phòng ngừa, đấu tranh. Ban chỉ huy CAH chỉ đạo tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình xác định những điểm nóng trong hoạt động khai thác cát trái phép báo cáo CATP và UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo, nếu cần thiết sẽ đề xuất tăng cường lực lượng phối hợp, kiên quyết xử lý.

“Hiện nhu cầu sử dụng nguồn nguyên liệu cát còn rất lớn và do lợi nhuận cao nên tình hình khai thác cát vẫn sẽ còn diễn ra. Đặc biệt là đang trong giai đoạn mưa lũ, các đơn vị được khai thác cát cũng tạm dừng hoạt động. Do vậy, BCH CAH cũng lên kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý những đối tượng cố tình vi phạm”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.