Án mạng từ mâu thuẫn bộc phát trên đường

ANTD.VN - Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh, Hà Nội thông báo kết quả điều tra khám phá vụ án “Cố ý gây thương tích, hậu quả chết người”, xảy ra ngày 17-3-2019 tại đường vành đai Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung (Đông Anh).

Theo Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào ban đêm. Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Ban chỉ huy CAH Đông Anh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP và phân công nhiều mũi trinh sát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP nhập cuộc điều tra…

Đối tượng Duy tại hiện trường vụ án

Không có vụ tai nạn giao thông(!)

Hồi 23h30 ngày 17-3-2019, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai KCN Thăng Long, đoạn thuộc thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung. Ngay lập tức, CAH Đông Anh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tới hiện trường và phát hiện 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh, có vết thương ở dưới cằm, bên cạnh là chiếc xe máy bị đổ…

Khẩn trương điều tra xác minh, lực lượng công an được biết nạn nhân là anh Lưu Tuấn A. (SN 1985, ở thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh), công nhân Công ty cổ phần bê tông Việt Trung, địa chỉ tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 cấp cứu, rồi  chuyển cấp cứu tới Bệnh viện E, nạn nhân đã tử vong lúc 3h sáng 18-3-2019.

Đối tượng Hà chỉ chỗ anh A. bị đánh ngã

Ban đầu, do nhận thức là vụ tai nạn giao thông nạn nhân tự gây ra, nên gia đình anh A. đã không đồng ý cho cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và tổ chức phúng viếng.

Tuy nhiên, nhằm giải quyết triệt để vụ việc, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã tiến hành rà soát nhân chứng và các camera ở khu vực xung quanh hiện trường. Đến khoảng 12h trưa ngày 18-3, cơ quan công an đã thu giữ được dữ liệu từ camera của một gia đình tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, cách vị trí nạn nhân nằm khoảng 50m. Camera này ghi nhận hình ảnh nạn nhân Lưu Tuấn A. đã bị một người điều khiển xe máy ép dừng lại, rồi lao vào đấm làm anh A. ngã. Cùng lúc đó xuất hiện một nam thanh niên chạy bộ cùng chiều đến hiện trường và tham gia đánh anh Lưu Tuấn A. Sau đó, các đối tượng côn đồ lên xe máy bỏ chạy về hướng xã Đại Mạch, huyện Đông Anh.

Căn cứ vào thông tin trên, cơ quan điều tra xác định nạn nhân không phải bị tai nạn giao thông và nguyên nhân dẫn đến tử vong có sự tác động ngoại lực. Xác định dấu hiệu của tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, vụ án xảy ra vào ban đêm tại khu vực vắng người, Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Đông Anh và VKSND - TP Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để tổ chức điều tra…

Lộ chân tướng hai kẻ côn đồ

Do gia đình đã tổ chức phúng viếng cho nạn nhân, nên Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cùng chính quyền địa phương đã giải thích, vận động, thuyết phục để họ đồng ý cho cơ quan điều tra tiến hành pháp y tử thi, nhằm làm rõ sự thật về cái chết của anh A. Đến 21h30 ngày 18-3, Viện khoa học hình sự, Bộ Công an đã tiến hành pháp y tử thi, có sự chứng kiến của đại diện các cơ quan liên quan như Phòng CSHS - CATP và VKSND huyện Đông Anh, VKSND - TP Hà Nội.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã có kết luận sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân do bị chảy máu não, cơ chế hình thành bởi rung lắc mạnh phần đầu. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do anh A. bị hai người nam giới tấn công và hành vi côn đồ này đã được camera ghi lại.

9h ngày 20-3, qua công tác rà soát đối tượng CAH Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP đã làm rõ, đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ án mạng là Nguyễn Văn Hà (SN 1991, trú tại thôn Đồng Hơn, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, hiện tạm trú tại Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội và Vũ Văn Duy (SN 1989, trú tại thôn Cầu Đất, xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), hiện ở Tổ 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh.

Qua đấu tranh, Hà và Duy khai khoảng 23h01 ngày 17-3, anh Lưu Tuấn A. điều khiển xe máy từ cầu vượt Kim Chung (trên đường Võ Văn Kiệt) theo đường vành đai KCN Thăng Long để về nhà tại xã Võng La, huyện Đông Anh. Đến đoạn trước quán Karaoke XO, thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, anh A. gặp Duy đứng ở giữa lòng đường, đã lên tiếng và hai người lời qua tiếng lại, rồi anh A. đi tiếp về nhà.

Ngay lúc đó, Nguyễn Văn Hà đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo, (BKS 74L1 - 003.03) đến nơi. Gặp bạn, Duy bảo Hà đuổi theo anh A. để giải quyết mâu thuẫn. Hà phóng xe máy khoảng 300 mét, vượt lên chặn xe máy của anh A. và dùng tay tát vào mặt nạn nhân.

Vũ Văn Duy chạy đến, dùng chân đạp mạnh vào người anh A. khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó Duy và Hà lên xe máy bỏ chạy về phía Nhà máy nước Bắc Thăng Long, rồi về nhà trọ tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh ngủ.

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT - CAH Đông anh đã thực hiện lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Cố ý gây thương tích, hậu quả chết người” đối với Nguyễn Văn Hà và Vũ Văn Duy, áp dụng khoản 4 Điều 134 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Hà và Duy khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý.

“Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát trên đường, các đối tượng đã thiếu kiềm chế, dở thói côn đồ tìm đối phương thanh toán thù tức. Vụ án là bài học cảnh báo những va chạm nhỏ ngoài xã hội, nếu không tìm cách giải quyết hợp lý bằng tình người, mà dùng vũ lực sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường” - Thượng tá Phạm Nam Thắng nhấn mạnh.