Pháp lo trở thành nạn nhân bị tấn công mạng giống Mỹ

ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, nước này hoàn toàn có thể trở thành nạn nhân của tấn công mạng và quân đội Pháp cần đầu tư thêm nguồn lực để ngăn cản điều này xảy ra. 

Trong một cuộc phòng vấn với tờ Le Journal de Dimanche, ông Jean-Yves Le Drian nhận định rằng, có mối đe dọa thực sự từ tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Pháp như nguồn nước, nhà máy điện, trạm viễn thông hay cơ quan truyền thông đại chúng.

Vào hôm 6-1, nhiều cơ quan tình báo Mỹ vừa đưa ra một báo cáo đánh giá, trong đó cáo buộc Tổng thống Putin trực tiếp chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng nhằm giúp ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian

Khi được hỏi về việc liệu Pháp có miễn nhiễm với những  vụ tấn công kiểu này hay không ông Le Drian đáp: “Tất nhiên không, chúng tôi không nên thờ ơ với việc này”.

Pháp sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 4 và 5 tới, trong đó 2 ứng cử viên tiềm năng là nghị sĩ Francosi Fillon và Marine Le Pen đều là những người thân thiết hoặc muốn cải thiện quan hệ với Nga.    

Ông Le Drian cảnh báo rằng, nếu việc can thiệp bầu cử Mỹ được chứng minh là thật, điều này sẽ là một vấn đề cực kì nghiêm trọng do đây là sự tấn công vào chủ quyền và nền dân chủ của một nước.

Theo ông Le Drian, các vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Quốc phòng Pháp đang tăng mức chóng mặt và điều này dẫn đến việc họ sẽ phải tăng số lượng “các chiến binh kĩ thuật số” lên 2.600 vào năm 2019, cùng với đó là sự hỗ trợ của 600 chuyên gia an ninh mạng.