Pháp khám xét văn phòng Uber tại Paris

ANTĐ - Theo yêu cầu của Văn phòng công tố Paris, cảnh sát Pháp ngày 17-3 đã khám xét văn phòng chi nhánh Công ty  Uber tại Thủ đô Paris để điều tra về dịch vụ taxi gây tranh cãi này. 

Pháp khám xét văn phòng Uber tại Paris ảnh 1

Cuộc điều tra tập trung vào ứng dụng UberPop - dịch vụ kết nối trực tiếp khách hàng với lái xe không chuyên nghiệp qua điện thoại thông minh hay trang web. Hãng Uber đã gọi cuộc khám xét trên là một “sự hăm dọa” và không có cơ sở pháp lý. 

Công ty Uber được thành lập năm 2009 tại bang California (Mỹ), hiện hoạt động tại khoảng 250 thành phố ở 50 quốc gia. Hãng này vấp phải sự phản đối của các công ty taxi truyền thống do lái xe sử dụng dịch vụ Uber có thể dùng xe của chính mình để đưa đón khách với mức giá rẻ hơn.