Pháp huy động 40.000 lính dự bị tăng cường an ninh quốc gia

ANTĐ - Ngày 14-1, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố sẽ huy động tới 40.000 lính dự bị, tăng mạnh so với 28.000 lính trước đó, nhằm tăng cường an ninh quốc gia.

Quyết định trên được đưa ra sau các cuộc khủng bố tại thủ đô Paris hôm 13-11-2015, làm 130 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương.

“Tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian phải tăng số lượng lính dự bị lên  40.000 quân, so với 28.000 quân hiện tại”, Tổng thống Hollande tuyên bố trên tài khoản cá nhân Twitter.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tại lễ duyệt binh hôm 14-7-2015Trước đó, ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Paris, tại một cuộc họp ở Versailles hôm 16-11-2015, ông Hollande đã công bố kế hoạch thành lập một lực lượng “bảo vệ quốc gia” từ lực lượng dự bị.

Theo Tổng thống Pháp, dự bị là một lực lượng mạnh liên kết giữa quân đội và quốc gia, họ là một bộ phận có thể hình thành một lực lượng sẵn sàng bảo vệ đất nước trong tương lai.

Mọi công dân Pháp từ đủ 17 tuổi, có sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, đều có thể tình nguyện gia nhập lực lượng dự bị với thời hạn từ 1 đến 1,5 năm và nếu có cơ hội có thể phục vụ lâu dài trong quân đội.