Pháp, Đức và Argentina cùng bị loại từ vòng bảng Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba trong số những ứng cử viên lớn nhất cho tấm HCV môn bóng đá nam Thế vận hội Tokyo 2020 là Olympic Pháp, Olympic Đức và Olympic Argentina cùng phải cay đắng nói lời chia tay từ vòng bảng, sau lượt trận chiều 28-7.

Ở trận đấu của bảng A vừa kết thúc, Pháp đã gây thất vọng khi thua tan tác trước đội chủ nhà Nhật Bản với tỉ số 0-4. Những người ghi bàn cho Nhật là Kubo, Sakai, Miyoshi và Maeda, chấm dứt luôn hy vọng đi tiếp của ứng cử viên vô địch Pháp.

Nhật Bản (trắng) nhấn chìm ứng viên vô địch Pháp

Nhật Bản (trắng) nhấn chìm ứng viên vô địch Pháp

Sau 3 trận, đoàn quân của HLV Ripoll chỉ có 3 điểm, đứng thứ 3 bảng A và đành xách vali về nước từ rất sớm. Trong khi đó, Mexico vượt qua Nam Phi với tỉ số 3-0 để giành tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng này.

Trước đó không lâu, dù cầm hòa được đối thủ mạnh hơn là Tây Ban Nha với tỉ số 1-1, nhưng Argentina đã không thể đủ điểm để vào vòng hai.

Tại bảng C, "Đàn em của Messi" cũng có 4 điểm như Ai Cập nhưng thua về hiệu số (-1 so với +1), nên đành tạm gác lại giấc mơ vừa vô địch Nam Mỹ, vừa giành HCV Olympic trong cùng 1 năm của bóng đá xứ sở Tango.

Argentina (trắng) có 1 điểm trước Tây Ban Nha nhưng không đủ để đi tiếp

Argentina (trắng) có 1 điểm trước Tây Ban Nha nhưng không đủ để đi tiếp

Một nền bóng đá lớn khác, cũng là đội đang giữ tấm HCB Thế vận hội Rio 2016 là Đức cũng phải cay đắng chia tay giải ngay từ vòng bảng, sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Bờ Biển Ngà. Ở bảng D này, Đức đứng thứ ba với 4 điểm, đành nhìn Bờ Biển Ngà (5 điểm) và Brazil (7 điểm) vào tứ kết.

Hai đại diện còn lại của vòng tứ kết là Hàn Quốc - đội có chiến thắng 6-0 trước Honduras, và New Zealand - đội cầm hòa Romania 0-0 để tiếp tục hành trình.