Pháp đòi điều tra tội phạm chiến tranh ở Syria

ANTD.VN - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault vừa cho hay, nước này đang xem xét việc đề nghị quốc tế mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Syria, sau khi có nhiều thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công.

Lãnh đạo 2 cường quốc đang mâu thuẫn nhau vì vấn đề Syria

Theo báo giới Pháp, Ngoại trưởng Ayrault có kế hoạch đề nghị Tòa án Công lý Quốc tế mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Syria.

“Những gì Nga và Syria tiến hành, như tấn công dữ dội vào Aleppo và gây ra nhiều thương vong cho dân thường, là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi muốn bảo vệ người dân ở Aleppo”, ông Ayrault cho hay.

Với quan điểm như trên, Ngoại trưởng Ayrault cho biết Tổng thống Pháp Francois Hollande đang cân nhắc về tình hình Aleppo trước khi quyết định xem có gặp mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân chuyến công tác của ông Putin tới Pháp hay không.

Theo Ngoại trưởng Ayrault, kể cả khi ông Hollande có đồng ý gặp người đồng cấp phía Nga thì đó cũng chẳng phải là một cuộc gặp dễ chịu gì, vì sự khác biệt quan điểm của 2 bên.