Pháp điều tra “đao phủ” nhỏ tuổi của IS

ANTĐ - Nhà chức trách Pháp ngày 12-3 cho biết đang điều tra về đứa trẻ xuất hiện trong đoạn băng hành quyết Muhammad Musallam, 19 tuổi, người Arập gốc Israel do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đăng tải. 

Dư luận thế giới đã sốc trước đoạn video có cảnh “đao phủ” khoảng 12 tuổi bắn chết Muhammad Musallam – người mà IS buộc tội là gián điệp cho cơ quan tình báo Israel. Một tay súng lớn tuổi tên là Sabri Essid có mặt tại vụ hành quyết nói bằng tiếng Pháp rằng đứa bé này một trong những người con của “Nhà nước Hồi giáo”. Tên Sabri Essid là anh em với tên khủng bố Mohamed Merah, kẻ đã thực hiện vụ thảm sát 3 binh lính, 1 giáo sĩ Do Thái và 3 trẻ em ở Pháp vào tháng 3-2013. Cảnh sát Pháp đang cố gắng xác minh xem đứa trẻ đó có phải là con trai của Essid hay không.