Pháp chính thức bán cho Qatar lô chiến đấu cơ đa nhiệm hàng tỷ USD

ANTĐ - Ngày 4-5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến Qatar để chứng kiến lễ ký hợp đồng bán cho nước này 24 chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm Dassault Rafale.  
Pháp chính thức bán cho Qatar lô chiến đấu cơ đa nhiệm hàng tỷ USD ảnh 1

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale

Được biết, tổng giá trị của hợp đồng này lên đến 7 tỷ USD, bao gồm 24 chiếc máy bay đa nhiệm Dassault Rafale và 12 chiếc máy bay khác.

Dassault Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm, cánh tam giác hai động cơ, tính linh hoạt cao. Nó được thiết kế và chế tạo bởi Công ty Dassault Aviation. Chiến cơ này chế tạo để sử dụng cho cả các căn cứ trên mặt đất của không quân và trên tàu sân bay của Hải quân Pháp, cũng như dùng để xuất khẩu. Hiện nay, nhiều nước đã bày tỏ quan tâm tới dòng máy bay này.

Sau khi chứng kiến lễ ký hợp đồng này, Tổng thống Pháp tiếp tục bay sang Ả Rập Saudi để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Uỷ ban hợp tác vùng Vịnh. Ngày 10-5, Tổng thống Pháp tiếp tục đến Riyadh để hội kiến với Quốc vương Ả Rập Saudi - Salman. Trong cuộc gặp gỡ này có thể Pháp sẽ ký được hợp đồng bán máy bay chiến đấu cho Ả Rập Saudi.