Pháp ban hành lệnh cấm với CĐV sau thảm kịch tấn công khủng bố ở Paris

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đã quyết định cấm các CĐV theo chân đội bóng đến sân khách vào cuối tuần này ở khắp nơi trên đất nước hình lục lăng vì lý do an ninh.

Lệnh cấm được ban hành sau các vụ tấn công khủng bố liên hoàn ở Paris vào đêm thứ Sáu tuần trước (13-11) khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Sân Stade de France là một trong những nơi bị tấn công khủng bố vào đêm 13-11

Vài ngày sau vụ việc ở Paris, vấn đề an ninh một lần nữa được nhắc đến vào ngày 17-11 sau khi trận giao hữu giữa Đức và Hà Lan ở Hanover bị hủy bỏ, 90 phút trước lúc bắt đầu vì cảnh báo bị cài bom.

Cảnh sát Đức đã sơ tán toàn bộ SVĐ, lục soát từng hàng ghế để tìm kiếm mối nguy hiểm đe dọa. Khu vực bên ngoài SVĐ cũng bị phong tỏa và nhà chức trách đã tìm thấy một gói chất nổ để bên trong một chiếc xe giả dạng xe cứu thương đỗ phía trước sân HDI Arena.

Bất chấp mối lo ngại về an ninh, Bộ trưởng thể thao Pháp, Patrick Kanner thông báo tất cả các trận đấu ở Ligue 1 và Ligue 2 vẫn diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, ngoài lệnh cấm CĐV đến sân khách, an ninh cũng được siết chặt tại địa điểm tổ chức các trận đấu.