Pháp: 650 xe ô tô bị đốt trong đêm Giao thừa

ANTD.VN - Bộ Nội vụ Pháp cho biết, đã có khoảng 650 chiếc xe ô tô bị các nhóm côn đồ đốt cháy trong đêm Giao thừa đón năm mới 2017. 

Nhà chức trách nước này cho rằng, hiện tượng đốt xe ô tô vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp những nỗ lực của cơ quan chức năng và hành động trên là không thể chấp nhận được.

Bộ Nội vụ Pháp cho hay, số xe ô tô bị đốt năm nay nhiều hơn năm ngoái là 48 chiếc, tuy nhiên nhìn chung xu hướng này cũng đang có chiều hướng giảm. Theo thống kê từ Bộ Nội vụ Pháp, trong 5 năm qua, số lượng ô tô bị đốt trong đêm Giao thừa đã giảm 20%. Hiện tượng đốt xe vào đêm Giao thừa xuất hiện lần đầu tiên sau các vụ bạo loạn vào năm 2005 tại các khu ngoại ô ở Pháp và liên tục được lặp lại vào các năm sau đó.

An ninh đã được thắt chặt vào dịp lễ đón chào năm mới trên toàn nước Pháp. Nhà chức trách nước này huy động hơn 100.000 nhân viên cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và nhân viên của các tổ chức dân sự để phòng ngừa và ngăn chặn các vụ bạo loạn. Báo cáo cho hay, trong đêm Giao thừa vừa qua, trên toàn nước Pháp đã có 454 người bị bắt giữ trong đó 301 người bị tạm giam.