Pháp 3-0 Ukraine: Ngược dòng thần kỳ!

ANTĐ - ĐT Pháp đã giành vé đến Brazil sau khi đánh bại ĐT Ukraine 3-0 ở trận lượt về vòng play-off World Cup.

Benzema và Sakho cùng nhau "nổ súng"

Rạng sáng nay 20-11, các trận đấu lượt về vòng play-off World Cup đã diễn ra. Sau thất bại 0-2 trước Ukraine ở lượt đi, nhiều người không thể nghĩ ĐT Pháp có thể làm nên một cuộc lội ngược dòng thần kỳ để giành tấm vé tới Brazil ở mùa hè năm tới.

Tuy nhiên quyết tâm và bản lĩnh của "Gà trống Goulois" đã được thể hiện đúng lúc. Với lợi thế sân nhà, học trò của HLV Didier Deschamps đã tràn lên tấn công. Ngay phút thứ ba, từ quả căng ngang của Karim Benzema, Franck Ribery tung cú cứa lòng rất khó nhưng lại là chưa đủ để đánh bại Andriy Pyatov.

Tấn công nhiều nhưng vấp phải hàng phòng ngự số đông của đội khách, các cầu thủ áo lam không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành ĐT Ukraine. Mãi tới phút 22, ĐT Pháp mới có bàn thắng khi Ribery tung cú dứt điểm rất căng khiến Pyatov không bắt dính, Mamadou Sakho lập tức lao vào đá bồi mở tỷ số.

Có được bàn thắng, các đơt lên bóng của ĐT Pháp trở nên thanh thoát hơn với sự hoạt động không biết mệt mỏi của Karim Benzema. Ngược lại, sau bàn thua tinh thần của các cầu thủ Ukraine có vẻ đi xuống khi họ không thi đấu chặt chẽ như những phút đầu trận đấu.

Tận dụng các khoảng trống của hàng thủ đội khách, phút thứ 33, sau những pha hỗn loạn trong vòng cấm, bóng tới chân Benzema và tiền đạo của Real Madrid không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2. Đến lúc này, các vị khách đến từ Kiev bừng tỉnh và bắt đầu tung ra những đợt phản công sắc bén.

Trong khi mọi thứ đã dần khởi sắc trở lại cho Ukraine, thì ngay đầu hiệp hai, họ lại phải nhận một cú sốc khá lớn khi chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân, sau chiếc thẻ đỏ của Khacheridi ở phút thứ 47. Trong thế thiếu người, ĐT Ukraine đã phải chống đỡ trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. 

HLV Didier Deschamps làm được điều thần kỳ

Với thế trận như vậy, ĐT Ukraine đã một lần nữa bị thủng lưới ở phút 72 sau pha đá phản lưới nhà của Oleg Gusev. Với chiến thắng này, Pháp không những giành vé đi tiếp với tỷ số chung cuộc 3-2 mà còn trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử ngược dòng thành công sau khi đã để thua 0-2 ở lượt đi vòng play-off.

Cũng trong loạt trận sáng nay, Cristiano Ronaldo một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi cú hat-trick giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Điển 3-2. Kết quả này đã chính thức đưa Bồ Đào Nha đến Brazil tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào mùa hè năm sau, khi giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 4-2.

Ở những trận đấu còn lại, Hy Lạp và Croatia đã không để bất cứ bất ngờ nào xảy ra khi tận dụng rất tốt ưu thế có được ở lượt đi để giành vé thằng tiến tới Brazil tham dự ngày hội bóng đá thế giới vào hè năm sau. 

Hy Lạp giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 4-2 sau khi có trận hòa nhẹ nhàng 1-1 trên đất Romania, trong khi Croatia đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để xóa tân giấc mơ World Cup của "hiện tượng" Iceland.

Kết quả loạt trận rạng sáng nay:

Romania - Hy Lạp 1-1

Vasilios Torosidis 54 (đá phản) - Konstantinos Mitroglou 23

Chung cuộc: Hy Lạp giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 4-2

 

Croatia - Iceland 2-0

Mario Mandzukic 27, Darijo Srna 47
Thẻ đỏ: Mario Mandzukic 38 (Croati
a)

Chung cuộc: Croatia giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 2-0

Thụy Điển - Bồ Đào Nha 2-3

Zlatan Ibrahimovic 68, 72 - Cristiano Ronaldo 50, 77, 79

Chung cuộc: Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 4-2

Pháp - Ukraine 3-0

Mamadou Sakho 22, Karim Benzema 34, Oleg Gusev 72 (đá phản)
Thẻ đỏ: Yevhen Khacheridi 47

Chung cuộc: Pháp giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 3-2.

Vòng loại World Cup khu vực châu Phi:

Ai Cập - Ghana 2-1

Amr Zaki 24, Gedo 84 - Kevin-Prince Boateng 89

Chung cuộc: Ghana giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 7-3

Algeria - Burkina Faso 1-0

Madjid Bougherra 49
Chung cuộc: Algeria giành vé dự World Cup 2014 với tổng tỷ số 3-3 (nhờ luật bàn thắng sân khách)

 

Kết quả giao hữu quốc tế:

 

Australia - Costa Rica 1-0

Nga - Hàn Quốc 2-1

Nam Phi - Tây Ban Nha 1-0

Bernard Parker 56

Hà Lan - Colombia 0-0

Áo - Mỹ 1-0

Bỉ - Nhật Bản 2-3 Japan

Anh - Đức 0-1

Per Mertesacker 39