Pháo phản lực HIMARS Mỹ diễn tập đánh chìm tàu chiến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Pháo phản lực HIMARS, tàu chiến Mỹ cùng tên lửa Nhật đánh chìm tàu USS Denver trong đợt bắn đạn thật thứ hai của tập trận RIMPAC trên Thái Bình Dương.

Hải quân Mỹ hôm 27/7 công bố hình ảnh đợt diễn tập đánh chìm tàu chiến (SINKEX) thứ hai trong khuôn khổ tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022. Sự kiện diễn ra ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Hawaii của Mỹ hôm 22/7, với sự tham gia của các lực lượng thuộc hải quân Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước đối tác.

Mục tiêu trong đợt diễn tập là tàu đổ bộ USS Denver được Mỹ biên chế từ năm 1968 và loại biên năm 2014.

Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) đã phóng tên lửa diệt hạm Type-12, trong khi lục quân Mỹ huy động pháo phản lực HIMARS và trực thăng vũ trang AH-64 Apache. Hải quân Mỹ triển khai tiêm kích F/A-18F mang tên lửa diệt hạm và tàu khu trục USS Chaffee, cùng biên đội chiến đấu cơ F/A-18C/D của thủy quân lục chiến Mỹ.

Hải quân Mỹ nhấn mạnh các buổi diễn tập bắn đạn thật nhằm tạo môi trường rèn luyện mang tính thực tế cao, rèn giũa năng lực cho những lực lượng hải quân tham gia RIMPAC 2022 trên nhiều phương diện, từ lập kế hoạch, thông tin liên lạc đến triển khai hoạt động hàng hải phức tạp, đòi hỏi hỏa lực chính xác và tầm bắn xa.

Pháo phản lực HIMARS trong tập tận RIMPAC

M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) là phiên bản thu gọn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 do Mỹ chế tạo. Là một sản phẩm của tập đoàn Lockheed Martin, M142 được quảng cáo là "vũ khí tấn công chính xác đất đối đất" sử dụng hệ thống hỏa tiễn đa nòng dẫn đường (MLRS).

Hệ thống MLRS sử dụng mô đun ống nạp và hệ thống kiểm soát hỏa lực gắn trên xe tải với một kíp pháo thủ 3 người vận hành. HIMARS chỉ mang được 1 container với 6 đạn rocket cỡ 227 mm hoặc 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS, so với 2 container và 12 đạn rocket hoặc 2 tên lửa MGM-140 của M270.

Pháo phản lực HIMARS tiêu diệt tàu chiến

Pháo phản lực HIMARS tiêu diệt tàu chiến

Tầm bắn của các loại đạn rocket trang bị cho M142 như sau: đạn M26: 32 km; đạn M26A1/A2: 45 km: đạn M30/M31: 80 km. Đặc biệt là tổ hợp có thể phóng tên lửa MGM-168 Block IVA (biến thể mới nhất của MGM-140 ATACMS) có tầm bắn lên tới 300 km.

Thời gian phóng loạt 6 rocket là 20 giây, các container có thể tháo rời khỏi xe phóng để tái nạp trong vòng 5 phút. Xe phóng chạy được với tốc độ tối đa 85 km/h, tầm hoạt động 480 km.