'Pháo đài bay' B-52 Mỹ rách cánh khi va chạm với hàng rào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  "Pháo đài bay B-52" Mỹ rách cánh do va chạm với hàng rào trong quá trình di chuyển đến địa điểm trưng bày tĩnh ở căn cứ Barksdale, bang Louisiana.

"Pháo đài bay" B-52 Mỹ bị rách cánh khi va chạm xảy ra bên ngoài tòa nhà của Phi đoàn Bảo dưỡng Máy bay số 2 tại căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana. Đây là nơi đóng quân của Không đoàn ném bom số 2 và 343 của Mỹ.

"Máy bay va chạm với hàng rào trước tòa nhà bảo dưỡng trong quá trình di chuyển đến khu trưng bày tĩnh. Không ai bị thương nhưng phần đầu và diềm trước cánh phải bị hư hại nghiêm trọng", báo cáo có đoạn.

Văn phòng báo chí căn cứ Barksdale sau đó xác nhận thông tin, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Giới chức căn cứ không giải thích mục đích đưa B-52 tới khu trưng bày tĩnh. Oanh tạc cơ tại căn cứ này từng nhiều lần được trưng bày trước các quan chức và công chúng địa phương.

Giới chuyên gia cho rằng đây có thể là thiệt hại rất đáng kể, khiến không quân Mỹ tiêu tốn nhiều chi phí và nguồn lực để sửa chữa.

"Pháo đài bay" B-52 Mỹ là một trong những máy bay nem bom mạnh nhất thế giới

"Pháo đài bay" B-52 Mỹ là một trong những máy bay nem bom mạnh nhất thế giới

Máy bay B-52 hoạt động từ năm 1955, được biết tới nhiều trong chiến tranh Việt Nam, tuy thất bại tại chiến trường này, nhưng Mỹ đã rút ra bài học để cải tiến cả về khung thân lẫn phương pháp tác chiến và thu được thành công ngoài mong đợi trong các cuộc chiến gần đây.

Hiện nay, Mỹ chỉ duy trì phiên bản B-52H (phiên bản cuối cùng của dòng máy bay ném bom chiến lược này). Phiên bản này đã được trang bị hệ thống thông tin chung, hệ thống bản đồ, radio, vô tuyến hiện đại. Tuy vậy ít ai biết rằng B-52H cuối cùng được Mỹ xuất xưởng năm 1962, dây chuyền chế tạo đã ngừng hoạt động từ lâu và nguồn linh kiện thay thế rất hạn chế.

Theo điều khoản Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) được Mỹ và Nga ký năm 2010, hai bên sẽ giới hạn số lượng hệ thống vũ khí hạt nhân trong biên chế mỗi nước. Mỹ quyết định duy trì tối đa 76 oanh tạc cơ B-52H và chỉ được tăng số lượng máy bay này nếu chấp nhận cắt giảm những vũ khí chiến lược khác như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III và Trident.

New START cũng cho phép hai nước duy trì số lượng lớn khí tài trong trạng thái niêm cất, nhằm thay thế những hệ thống bị hư hỏng do tai nạn. Không quân Mỹ có ít nhất 12 oanh tạc cơ B-52H được niêm cất trong trạng thái sẵn sàng cao nhất tại nghĩa địa máy bay ở bang Arizona, nhưng quá trình khôi phục đầy đủ chức năng cũng mất từ vài tháng đến nhiều năm.