Phản ứng trái chiều của 2 quốc gia liên quan tới vụ kiện

ANTĐ - Sau khi có phán quyết cuối cùng của Tòa Trọng tài về vụ kiện ở Biển Đông, phát biểu trước các phóng viên tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 12-7 đã ca ngợi quyết định của tòa, coi đây là đóng góp quan trọng vào các nỗ lực giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. 

Ông Perfecto Yasay cho biết, các chuyên gia Philippines đang nghiên cứu phán quyết một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và điềm tĩnh. Trong khi đó, trang mạng GMAnetwork đưa tin, sau phán quyết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh triệu tập họp Chính phủ bất thường. Nhà lãnh đạo này khẳng định Chính phủ Philippines sẽ nghiên cứu kỹ phán quyết của tòa trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào.

Về phía Trung Quốc, theo Shanghaidaily, Bắc Kinh tuyên bố không chấp nhận hay thừa nhận phán quyết của Tòa Trọng tài về vụ Philippines kiện nước này liên quan tới vấn đề Biển Đông. “Phán quyết này là vô giá trị và không có hiệu lực ràng buộc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo tuyên bố này, chủ quyền lãnh thổ cũng như các quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông “sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết của PCA”, Bắc Kinh phản đối và không bao giờ chấp nhận bất kỳ tuyên bố hay hành động nào dựa theo những phán quyết này.