Phản ứng của thí sinh đăng ký thi Hoa hậu bị “chê bai” nhan sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cô gái 21 tuổi đến từ Bến Tre nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi ghi danh dự thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021”.

Trên Fanpage chính thức của cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021” bắt đầu đăng tải dần danh sách các thí sinh đăng ký tham dự sân chơi này năm may. Trong số này, nhận về nhiều sự quan tâm nhất phải kể đến thí sinh đến từ Bến Tre – Lê Thị Hồng Thắm.

Tuy nhiên cô gái sinh năm 2000 bất ngờ gây chú ý không phải bởi được xem là ứng cử viên sáng giá của mùa thi này, mà bởi nhan sắc gây tranh cãi. Cụ thể, Hồng Thắm sở hữu chiều cao 1,65m cùng số đo hình thể tương đối chuẩn 82-65-90 nhưng gương mặt lại bị cho là không có gì nổi trội, thậm chí cô còn bị nhiều người chê bai về nhan sắc, cho rằng quá bình thường và không nên ghi danh dự thi một cuộc thi về sắc đẹp. Cụ thể, thông qua những bức ảnh về Hồng Thắm được đăng tải trên Fanpage, có thể thấy cô gái này có khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ và điểm yếu dễ nhận thấy nhất là sống mũi thấp.

Về phần mình, khi giới thiệu về bản thân, Hồng Thắm chia sẻ, nơi mình sinh ra và lớn lên là xứ dừa Bến Tre – Đồng Khởi, nơi có những hàng dừa xanh mắt với dáng đứng hiên ngang. Hiện tại, cô đang theo học Sư phạm tiếng Anh tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM. Cũng theo Hồng Thắm, cô luôn được thầy cô, bạn bè và mọi người yêu mến vì tính cách vui vẻ, hòa đồng.

Nói về lý do ghi danh tham dự “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021”, thí sinh này cho biết, cô cảm thấy tuổi trẻ rất ngắn, thế nên tại sao không thử “cháy” hết mình một lần vì đam mê để không phải hối tiếc. Việc đăng ký dự thi Hoa hậu với cô cũng là cách để thể hiện sự tự tin của bản thân, muốn bứt phá, chinh phục bản thân, trải nghiệm và học hỏi nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt, cô muốn đem hình ảnh “dáng đứng Bến Tre” đến với tất cả mọi người – hình ảnh về những con người có vẻ bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong luôn kiên cường, bất khuất.

Những bức ảnh dự thi của Hồng Thắm được Ban tổ chức “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021” đăng tải đã nhận về hàng nghìn lượt bình luận trái chiều từ cộng đồng những người yêu nhan sắc Việt. Trong số này, bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự nhiệt tình, tự tin và bản lĩnh của Hồng Thắm khi mạnh dạn ghi danh dự thi một sân chơi sắc đẹp lớn trong nước, thì cũng có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng nhan sắc của cô không xấu nhưng quá bình thường và không phù hợp để thi Hoa hậu:

Tự tin là tốt nhưng đây là thi Hoa hậu, tiêu chí dự thi có ghi rõ là gương mặt đẹp mà”, “Thi Hoa hậu thì không chỉ cần đạo đức, trí tuệ mà trước hết phải có nhan sắc, cuộc thi lấy tiêu chuẩn nào mà tiêu chuẩn đó chưa đủ thì chuyện gây tranh cãi là bình thường thôi”, “Hoa hậu không chỉ cần có tri thức, sự tự tin, tấm lòng, mà song song đó còn cần có nhan sắc nữa”….

Trước những ý kiến bàn luận và tranh cãi trái chiều từ dư luận, Hồng Thắm đã lên tiếng giãi bày. Cô gái Bến Tre bày tỏ, bản thân cảm thấy việc nhận về những ý kiến trên mạng xã hội cũng là chuyện bình thường và cô đã chuẩn bị tâm lý đón nhận điều đó khi ghi danh tham dự cuộc thi, đồng thời xem đó là động lực để mình cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

Đặc biệt, Hồng Thắm cho biết, cô không chỉ nộp đơn dự thi cuộc thi ảnh trực tuyến “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021” mà còn muốn đăng ký để tham gia vòng sơ tuyển khu vực diễn ra vào tháng 9 tới đây. Hồng Thắm nói thêm, tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng cô tự tin vào những kỹ năng khác mà bản thân mình có.