Phản ứng của Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng kể ngọn ngành lý do chia tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trải qua cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn với Thái Hòa, Cát Phượng ngỡ đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên nam diễn viên trẻ Kiều Minh Tuấn kém mình 18 tuổi. Tuy nhiên câu chuyện tình từng được xem là đẹp nhất nhì showbiz Việt đã tan vỡ sau 12 năm thề hẹn,

Sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn chia tay, trấn an khán giả rằng mối quan hệ giữa mình và Kiều Minh Tuấn vẫn "cơm lành, canh ngọt" thì mới đây Cát Phượng bất ngờ xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" được hơn 1 năm nay. Nữ diễn viên còn tiết lộ, Kiều Minh Tuấn là người chủ động đưa ra lời đề nghị chia tay với lý do "không còn hợp".

Thời điểm ấy, Cát Phượng từng cảm thấy lý do này khó chấp nhận vì dẫu sao cả hai đã cùng nhau trải qua một chặng đường gắn bó dài tới hơn một thập kỷ. Vả lại, vốn dĩ trên đời này chẳng có ai sinh ra đã hợp với người khác quá, nếu một khi tình yêu đủ lớn thì người ta sẽ biết cách làm sao để hòa hợp với nhau, còn không thì đành chịu. Cũng phải mất nhiều tháng sau đó, cô mới có thể bình tâm chấp nhận sự việc. Trong quãng thời gian đó, cô rơi vào cảm giác trống trải, cô đơn, không muốn đi đâu và cũng hay tự nói chuyện với mình. Rốt cuộc, cô quyết tâm phải vượt qua biến cố này, không để mình sống mãi trong tâm trạng đó rồi ảnh hưởng đến cả cậu con trai riêng của mình (con trai giữa Cát Phượng và chồng cũ - diễn viên Thái Hòa - PV). Đó cũng là lúc cô chấp nhận lý do mà Kiều Minh Tuấn đưa ra: cả hai không hợp.

Từng có nhiều thông tin cho rằng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã bí mật hoàn tất thủ tục kết hôn. Tuy nhiên theo Cát Phượng thì thực tế dù đã sống chung nhiều năm song cô và Kiều Minh Tuấn chưa đăng ký kết hôn. Ngẫm lại, cô cho rằng, có thể cả hai có duyên đến với nhau nhưng còn thiếu một chữ "nợ" nên vẫn chưa thành vợ thành chồng đúng nghĩa. Thậm chí, cặp đôi đã tính đến chuyện can thiệp bằng biện pháp khoa học để có con nhưng chưa kịp làm thì xảy ra những vết rạn trong mối quan hệ.

Cũng theo Cát Phượng, cô từng có ý định công khai việc chia tay này để rộng đường dư luận, tránh những đồn đoán xì xào, nhưng vì nhiều lý do mà đành phải tạm gác lại. Lý do như lời chia sẻ của nữ diễn viên là vướng vào thời điểm phim mà Kiều Minh Tuấn tham gia đang trong quá trình sản xuất, sau đó là ra rạp; rồi cả những dự án riêng mà cô nhận lời tham gia...Cô chọn cách trấn an dư luận bằng việc phủ nhận tin đồn, tránh để mang tiếng là lợi dụng PR chiêu trò làm ảnh hưởng đến cả hai và cả những người liên quan.

Đáng chú ý, cùng với việc xác nhận chia tay với Kiều minh Tuấn thì Cát Phượng cũng lần đầu tiên thừa nhận chuyện Kiều Minh Tuấn và một bạn diễn nữ đóng chung phim với anh trước kia từng "phim giả tình thật". Thời điểm xảy ra ồn ào này, Cát Phượng cũng từng đứng ra "cứu" mối quan hệ của mình và Kiều Minh Tuấn bằng việc phủ nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định chuyện tình cảm riêng của cả hai vẫn vẹn nguyên, không có chuyện đổ vỡ. Nhắc lại chuyện cũ, Cát Phượng lý giải, thật ra lúc ấy cô đã có ý định dừng lại vì cảm thấy bị tổn thương nhưng sau cùng vẫn không chọn cách ra đi. Có điều, cũng từ đó mà mối quan hệ của cả hai không còn được êm đềm khi chính cô cũng thay đổi ít nhiều, không còn quan tâm chăm sóc anh chu toàn như trước nữa.

Nhắc đến câu chuyện tình đẹp một thời này, khán giả vẫn nhớ Cát Phượng từng tâm sự, cô buồn vì nghĩ mình đã quá bất công với Kiều Minh Tuấn, để anh phải sống với một người hơn mình nhiều tuổi. Vì thế sau 7 năm yêu nhau, cô từng chủ động đề nghị chia tay song nhận được câu trả lời dứt khoát và đầy hài hước từ Kiều Minh Tuấn rằng sẽ yêu cô cho đến khi nào cô chết và lo “mồ yên mả đẹp” cho cô, lo cho con trai riêng của cô lập gia đình đàng hoàng thì mới nghĩ đến chuyện lấy vợ khác.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn buồn bã khi xảy ra ồn ào không đáng có vào cuối năm 2018 liên quan đến chuyện "phim giả tình thật" của Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn buồn bã khi xảy ra ồn ào không đáng có vào cuối năm 2018 liên quan đến chuyện "phim giả tình thật" của Kiều Minh Tuấn

Trước những chia sẻ của Cát Phượng, cho tới giờ Kiều Minh Tuấn vẫn chọn cách im lặng, không chia sẻ bất cứ điều gì. Trước đó, sau khi xảy ra những đồn đoán không hay về chuyện tình cảm của cả hai, thậm chí khi xảy ra tin đồn về "người thứ ba" xen vào mối quan hệ này, nam diễn viên vẫn giữ thái độ trung lập, không đưa ra bình luận nào xác nhận hay phủ nhận.

Trở lại với thời điểm cuối năm 2018 được cho là mốc thời gian đánh dấu vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Khi đó xảy ra ồn ào xung quanh việc Kiều Minh Tuấn bị đồn là có tình cảm với nữ diễn viên trẻ đóng chung với mình trong bộ phim điện ảnh "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Ngay lúc bộ phim này ngưng chiếu ngoài rạp, nhà sản xuất phim đã chính thức phát đơn khởi kiện Kiều Minh Tuấn và cô diễn viên nọ vì cho rằng “scandal” tình ái của cặp đôi này làm ảnh hưởng tới doanh thu của phim. Hơn 1 tháng sau khi khởi kiện, cả hai đã xin lỗi nhà sản xuất, Kiều Minh Tuấn còn chủ động trả lại 900 triệu đồng tiền cát-sê.

Cụ thể, nhà sản xuất này cho biết đã bỏ ra số tiền 25 tỷ đồng để đầu tư sản xuất “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” và tổng doanh thu của phim sau khi ra rạp chỉ vỏn vẹn 9,8 tỷ đồng. Sự thất bại này bị cho là hậu quả từ việc bộ phim bị khán giả tẩy chay. Lý do tẩy chay xuất phát từ “scandal” tình ái giữa hai diễn viên chính Kiều Minh Tuấn và bạn diễn. Tuy nhiên, nhà sản xuất phim khẳng định khán giả đã hiểu lầm và mình phải lãnh trọn hậu quả trong khi những người tạo ra sự ồn trên thì im lặng. Cũng theo nhà sản xuất này, kể cả Kiều Minh Tuấn và bạn diễn có yêu nhau thật hay không thì việc họ để cảm xúc ảnh hưởng đến sự nỗ lực của cả êkip là điều không nên, đồng thời vi phạm điều lệ trong hợp đồng đã ký trước khi phim bấm máy. Liên quan đến vụ lùm xùm này, Cát Phượng còn vướng vào nghi án tham gia dàn dựng "scandal" để tranh thủ PR luôn cho dự án phim khác mà cô sản xuất nhưng cô đã lên tiếng phủ nhận.