Ngày thi đấu thứ 5 ASIAD 2014:

Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt HCĐ, đoàn Việt Nam tụt xuống hạng 12

ANTĐ - Trong ngày thi đấu hôm nay (24-9), niềm hy vọng vàng Phan Thị Hà Thanh chỉ về thứ 3 ở nội dung nhảy chống sở trường môn thể dục dụng cụ. Giành thêm 2HCB, 4HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống 2 bậc so với hạng 10 ở ngày thi đấu trước đó.

Thể dục dụng cụ:

*Phan Thị Hà Thanh đã có phần thi khá tốt để giành 14,683 điểm. Tuy nhiên, cô chỉ xếp thứ 3 sau Oksana (Uzbekistan, 14,750 điểm, HCB) và Hong Un Jong (CHDCND Triều Tiên, 15,349, HCV). Đây cũng là kết quả rất tốt của Hà Thanh, bởi số điểm cô giành được hơn cả HCV (14,525 điểm) giải Grand Prix tổ chức tại Croatia hồi tháng 4 vừa qua.

*Đỗ Thị Vân Anh xếp 8/8 nội dung nhảy chống

*Đặng Nam thi nội dung vòng treo nam đạt 15,033 điểm, giành HCĐ.

Phan Thị Hà Thanh (trái) nhận HCĐ

Wushu:

*Bùi Trường Giang giành HCB sau khi để thua đối thủ người Trung Quốc Zhao Fuxiang 0-2 ở chung kết nội dung tán thủ hạng cân 56kg nam.

Bùi Trường Giang giành HCB ngay trong lần đầu dự ASIAD


Bơi: 

*Trần Duy Khôi về đích thứ 7/8 VĐV tham dự lượt bơi chung kết 400m hỗn hợp nam với thành tích 4'24''54. 

*Hoàng Quý Phước thi vòng loại nội dung 100m bướm với thời gian 54''21, không được dự chung kết.

*Nguyễn Thị Ánh Viên xếp 9/17 VĐV tham dự vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1'13''13 và không được vào bơi chung kết.

Đua thuyền:

*Tạ Thanh Huyền giành HCĐ nội dung mái chèo đơn nữ với thành tích 9'16''36.

*Nhóm 4 VĐV gồm Lê Thị An, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo và Phạm Thị Hải giành HCB nội dung thuyền 4 mái chèo với thời gian 7'28"48.

Nhóm 4 VĐV đua thuyền Việt Nam trên bục nhận HCB

Cầu lông:

*Vũ Thị Trang thua ĐKVĐ Olympic người Thái Lan, Ratchanok 0-2 (12-21, 17-21) và bị loại.

*Lê Thu Huyền thua VĐV người Hàn Quốc, Sung Jihyun 0-2 (12-21,12-21) và bị loại.

*Phạm Cao Cường thắng Leong (Macao - Trung Quốc) với tỷ số 2-0 (21-8, 21-8), giành quyền đi tiếp. 

Bắn súng:

*Nhóm 3 VĐV Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú giành tấm HCĐ đồng đội ở nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với 1.707 điểm.

 Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 của đại hội, đoàn thể thao Việt Nam giành được 18 huy chương (1HCV, 4HCB, 13HCĐ), tạm xếp vị trí  thứ 12 trên bảng tổng sắp.