Phán quyết của FIFA ảnh hưởng ra sao tới ĐT Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các trận đấu bảng H có CHDCND Triều Tiên tham dự bị huỷ kết quả. 8 đội xếp nhì mỗi bảng sẽ phải bỏ kết quả thi đấu với đội chót bảng, khi xét chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Đội tuyển Việt Nam cần hướng tới ngôi nhất bảng để giành tấm vé vào thẳng vòng ba mà không cần quan tâm tới phán quyết của FIFA dành cho các đội xếp nhì

Đội tuyển Việt Nam cần hướng tới ngôi nhất bảng để giành tấm vé vào thẳng vòng ba mà không cần quan tâm tới phán quyết của FIFA dành cho các đội xếp nhì

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) và một số tờ báo châu Á, FIFA đã đưa ra phán quyết cuối cùng về việc CHDCND Triều Tiên (bảng H) bỏ dở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Theo đó, kết quả các trận đấu có CHDCND Triều Tiên (đã thi đấu 5 trận, thắng 2, hoà 2 và thua 1) tham gia sẽ bị huỷ bỏ. Bảng H chỉ còn 4 đội và thứ tự biến động như sau: Hàn Quốc và Lebanon cùng còn 7 điểm, Hàn Quốc tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Turkmenistan tụt xuống hạng 3 với 6 điểm còn Sri Lanka (0 điểm) xếp chót.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á chọn ra 12 đội đi tiếp, trong đó bao gồm 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt.

Do bảng H chỉ còn 4 đội nên để đảm bảo tính công bằng khi xét chọn 4 đội nhì xuất sắc, FIFA quyết định huỷ bỏ kết quả đối đầu giữa đội nhì với đội đứng cuối cùng bảng. Nếu có các đội nhì bằng điểm sẽ tiếp tục xét tới hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng và điểm fair-play (số lượng thẻ phạt).

Phán quyết trên của FIFA sẽ ảnh hưởng ra sao tới đội tuyển Việt Nam?

Do thay đổi cách thức xét chọn chỉ tác động tới các đội nhì bảng nên nếu giữ vững ngôi đầu hiện có, thầy trò HLV Park Hang-seo nghiễm nhiên giành suất đi thẳng vòng loại thứ ba.

Vì vậy, trận đấu với Indonesia (đội có nguy cơ cao nhất xếp chót bảng G) ngày 7-6 tới vẫn đặc biệt quan trọng, tác động lớn tới mục tiêu đầu bảng của tuyển Việt Nam.

Trường hợp kết thúc ba lượt trận cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo xếp nhì bảng G. Khi đó, kết quả với đội chót bảng sẽ phải huỷ bỏ. Cơ hội đi tiếp sẽ phụ thuộc vào tổng điểm với các đội xếp nhất, ba, tư cùng bảng.

Tóm lại, để gia tăng cơ hội đi tiếp, đội tuyển Việt Nam cần đạt số điểm cao nhất có thể trong 3 lượt trận còn lại. Và tất nhiên, mục tiêu vẫn sẽ là nhắm tới ngôi nhất bảng.

Hiện thầy trò HLV Park Hang-seo đang tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, trên Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm, sớm bị loại).

Đội tuyển sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7-6, Malaysia ngày 11-6 trước khi đá trận cuối với chủ nhà UAE ngày 15-6.