Phẫn nộ cảnh bé gái nhiễm HIV bị ép dùng tay trần dọn chất thải

ANTD.VN - Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người giám hộ của trại trẻ mồ côi sau khi đoạn video quay lại cảnh tượng một bé gái nhiễm HIV bị ép dùng tay trần dọn chất thải, được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra sự phẫn nộ trên khắp đất nước.

Đoạn video được quay hôm 22-4, tại Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân AIDS ở Gayatrinagar, thuộc vùng ngoại ô Boduppal trong thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Trong video có thể thấy, một bé gái quấn khăn kín mặt, đứng dưới một ống cống, dùng tay trần múc từng bát chất thải bẩn rồi đổ lên mặt đất. Xung quanh cô bé có khoảng 5, 6 trẻ em khác, những đứa trẻ này đeo găng tay mỏng đang hỗ trợ công việc nạo vét ống cống. Một trong số họ yêu cầu bé gái dưới cống làm việc nhanh chóng hơn.

Bé gái nhiễm HIV bị ép dùng tay trần dọn chất thải từ ống cống

Sau khi đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội, nó thu hút sự chỉ trích rộng rãi trong cộng đồng mạng Ấn Độ. Đặc biệt, nó nhận được sự quan tâm của các tổ chức hoạt động vì quyền lợi trẻ em.

Chỉ 1 ngày sau đó, hôm 23-4, quản lý Yellagiri Prajavathi (45 tuổi) và người giám hộ trẻ em G Elavarasan (36 tuổi) thuộc Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân AIDS đã bị cảnh sát bắt giữ.

“Một vụ kiện theo Mục 75 Luật Công lý cho Trẻ vị thành niên và Điều 14 Luật Lao động trẻ em đã được tiến hành để chống lại các bị cáo”, ông Mahesh Bhagwath, thành viên sở cảnh sát Hyderabad cho biết.

Nhiều trẻ em gái nhiễm HIV trong trung tâm bị ép dọn dẹp chất thải 

Hôm 24-4, Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi trẻ em Andhra Pradesh đã nộp kiến nghị lên Ủy ban Quốc gia về Bảo vệ Quyền lợi Trẻ em, đề nghị đóng cửa trung tâm này.

Chủ tịch hiệp hội, ông Achuyta Rao cho biết, trung tâm hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS có 235 đứa trẻ mồ côi, tất cả đều nhiễm HIV. Quản lý trung tâm đã nhiều lần ép buộc trẻ em phải dọn dẹp khu vệ sinh, nạo vét ống cống bằng tay.

“Đây là một hành động vi phạm trắng trợn quyền trẻ em, nó còn là một tội ác bởi tòa án Tối cao đã cấm không thu dọn chất thải bằng phương pháp thủ công. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi trại trẻ mồ côi này bị đóng cửa và các em được chuyển sang cơ sở nhà nước ở Yousufguda”, ông Rao nói.

Đoạn video bé gái nhiễm HIV bị ép dùng tay trần dọn chất thải gây phẫn nộ

Chính phủ Ấn Độ đã thông qua một số luật cấm dọn dẹp, xử lý chất thải con người bằng chân tay và nhiều lần cam kết sẽ hiện đại hóa các phương pháp vệ sinh, cũng như sẽ kết tội bất cứ người nào sử dụng lao động để làm công việc này.

Đầu năm 2017, Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng có kế hoạch ban hành đạo luật về Giáo dục để bảo vệ quyền lợi trẻ em bị nhiễm HIV. Theo báo cáo của một số tổ chức phi chính phủ, hàng nghìn trẻ em Ấn Độ đang bị bóc lột, ép làm công việc dọn dẹp chất thải trong các nhà vệ sinh. Trong đó, đặc biệt những trẻ em bị nhiễm HIV ngày càng bị cộng đồng xa lánh, bị nhiều nhà trường ép thôi học và kỳ thị.