Giấc mơ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine có thể không trở thành hiện thực nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tờ Sohu của Trung quốc nhận định tình hình.
Các nhà phân tích của ấn phẩm Trung Quốc viết rằng, tình hình quốc tế đang thay đổi nhanh chóng khi Mỹ với những bước đi của mình tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Đông Âu, nhưng Đức đang cố gắng điều chỉnh lại.
Cụ thể, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công khai tuyên bố rằng quá trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu có thể kéo dài trong vài năm. Ông nhấn mạnh rằng đối với Kyiv, không có "đường tắt" nào dẫn đến tư cách thành viên EU.
“Ukraine trực tiếp bị Đức dội một gáo nước lạnh. Nhân tiện, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã bày tỏ thái độ cách đây ít lâu khi cho rằng Ukraine có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ để gia nhập EU".
"Sau đó, ông Vladimir Zelensky trở nên tức giận và chỉ trích Tổng thống Macron. Có lẽ bây giờ người đứng đầu Ukraine cũng có tình cảm như vậy với Thủ tướng Scholz - người mà ông ta vẫn không thích từ đâu”, bài phân tích của Sohu viết.
Như các tác giả lưu ý, động cơ của Đức khi ngăn chặn việc kết nạp nhanh chóng Ukraine vào Liên minh châu Âu là khá rõ ràng.
Hiện đã có đủ các ứng cử viên để gia nhập EU, bao gồm: Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia và các quốc gia Balkan khác. Tất cả đều đang đợi đến lượt mình. Hơn nữa, tình hình ở từng nước nói trên đều ổn định hơn so với tại Ukraine ngày nay.
“Đánh giá tình hình kinh tế hiện tại ở Ukraine, việc gia nhập EU không những chẳng mang lại lợi ích gì mà còn tạo ra rắc rối không cần thiết cho Liên minh châu Âu”.
Phải thừa nhận rằng tuyên bố thẳng thừng của Thủ tướng Olaf Scholz không chỉ được đưa ra bởi Đức lo ngại về những gì mà các ứng cử viên khác cho tư cách thành viên EU sẽ phải suy nghĩ.
Các nhà phân tích Trung Quốc tin rằng Berlin sợ phải đối đầu với Moskva, khi Điện Kremlin vốn cực kỳ không hài lòng trước viễn cảnh NATO mở rộng và từng cảnh báo sẽ gây thiệt hại cho hai nước Scandinavia.
“Đức đã 'bao vây' Ukraine một phần vì sợ Nga tức giận. Kể từ khi Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO và được nhiều nước phương Tây hoan nghênh, Tổng thống Nga Putin không còn mấy kiên nhẫn để chơi những 'trò chơi' này".
"Để xoa dịu cơn tức giận từ Moskva, Berlin đã nhấn mạnh rằng không tồn tại con đường tắt nào có thể giúp Kyiv gia nhập Liên minh châu Âu trong thời gian ngắn”, ấn phẩm Sohu nhấn mạnh.
Do đó, nếu Thụy Điển và Phần Lan thực sự trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập EU của Ukraine có thể rơi vào tình trạng bị xem xét trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ, các chuyên gia Trung Quốc tin tưởng.
Trở ngại lớn nhất đối với Ukraine trong tương lai chính là phải cải cách hệ thống luật pháp sao cho tương thích với những tiêu chuẩn của EU và điều đặc biệt quan trọng nữa chính là giảm thiểu tình trạng tham nhũng trong bộ máy công quyền.