Phần Lan bắt giữ tàu chuyển tên lửa sang Trung Quốc

ANTĐ - Cảnh sát và quân đội Phần Lan vừa bắt tay vào điều tra vụ vận chuyển vũ khí trái phép lớn nhất từ trước tới nay. 

69 quả tên lửa đất đối không Patriot đã bị phát hiện trong một chiếc tàu thủy, xác định điểm tới cuối cùng là thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy số tên lửa nói trên cùng các thiết bị nổ và hệ thống đẩy dành riêng cho tên lửa.

Số tên lửa nói trên được sản xuất bởi công ty Raytheon của Mỹ và được vận chuyển bởi một công ty của Đan Mạch, Thorco tại cảng Kotka cách Thủ đô Helsinki khoảng 120 km. Hiện lực lượng Hải quan Phần Lan đang kiểm tra vụ việc để làm rõ mục đích vận chuyển vũ khí trái phép là gì. Luật của Phần Lan ghi rõ rằng để vận chuyển vũ khí ra khỏi biên giới quốc gia, bắt buộc phải có sự cho phép của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Phần Lan cũng thành lập thêm một nhóm thanh tra để giám sát việc điều tra vụ việc này.

Trong khi đó, lãnh đạo công ty Thorco tỏ ra ngạc nhiên khi được thông báo về vụ việc trên. Họ cho rằng số vũ khí nói trên được đưa lên tàu của họ do nhầm lẫn.