Phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn

(ANTĐ) - Theo đánh giá của Ngân hàng Thế Giới, tình trạng phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng năm 2002 sang mức bất bình đẳng do chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các nhóm dân cư
Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT cho biết: “Nếu chia dân số ra làm 5 nhóm bằng nhau thì tính đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu người mỗi tháng của nhóm giàu nhất là 3,4 triệu đồng, nhiều gấp 9,2 lần so với nhóm nghèo nhất”.

Đáng chú ý là tỷ trọng chi tiêu ăn uống là một chỉ tiêu đánh giá mức sống cao hay thấp, tỷ trọng này càng cao thì mức sống càng thấp và ngược lại. Việt Nam là một nước còn nghèo nên tỷ trọng này còn khá cao nhưng đang có xu hướng giảm xuống từ 56,7% năm 2002 xuống 52,9% năm 2010. Trong đó mức chi tiêu của nhóm hộ giàu nhất cho hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng lớn gấp 7,5 lần nhóm nghèo nhất, cho giáo dục gấp 6 lần và cho văn hóa, giải trí gấp 131 lần.