Phân biệt trong tuyển sinh - phụ huynh bức xúc

ANTĐ - Thông báo đưa ra là chỉ tuyển sinh con em là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại UBND huyện Thuận Thành, thế nhưng khi nhiều gia đình giáo viên đang công tác tại đây nộp đơn xin học cho con em, nhà trường lại từ chối. Việc làm này của Trường mầm non Liên Cơ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến các vị phụ huynh bức xúc…

Phân biệt trong tuyển sinh - phụ huynh bức xúc ảnh 1Ông Nguyễn Song Cương - Chủ tịch hội đồng chỉ đạo công tác tuyển sinh Trường mầm non Liên Cơ

Tuyển sinh thiếu công bằng?

Phản ánh với phóng viên Báo ANTĐ về quy trình tuyển sinh của Trường mầm non Liên Cơ năm học 2015-2016, một số phụ huynh có nhu cầu cho con em theo học tại đây cho biết: Ngày 31-7, Phòng Giáo dục huyện công bố kế hoạch tuyển sinh cấp học mầm non cho năm học mới. Theo kế hoạch số 302-PGD&ĐT-KH do ông Nguyễn Song Cương - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thuận Thành ký thì hội đồng tuyển sinh sẽ rà soát lại các trẻ trong độ tuổi sinh năm 2012 và tuyển sinh các cháu trong độ tuổi sinh năm 2013 với đối tượng là con cán bộ công chức, viên chức công tác tại các cơ quan huyện Thuận Thành. 

Kế hoạch là vậy, nhưng theo kết quả xét tuyển đợt 1 trên danh sách (không đóng dấu) tại bảng tin nhà trường, trong số hồ sơ trúng tuyển gồm 57 cháu sinh năm 2012 và 42 cháu sinh năm 2013 có một số trường hợp không hợp lý. Chính vì vậy, một số  phụ huynh đã gửi đơn kiến nghị và qua điều chỉnh, danh sách có thêm 6 cháu sinh năm 2012 và 1 cháu sinh năm 2013. Tuy nhiên,  nhiều hồ sơ của con em giáo viên công tác tại các trường THCS trong huyện và có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành lại không có tên trong danh sách trúng tuyển. Đây là điều thể hiện sự bất hợp lý cũng như phân biệt đối xử của Hội đồng tuyển sinh Trường Mầm non Liên Cơ.

Chiều 27-8, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về vấn đề này, ông Nguyễn Song Cương - Chủ tịch hội đồng chỉ đạo công tác tuyển sinh năm nay của Trường Mầm non Liên Cơ, đồng thời là Phó Trưởng phòng  GD-ĐT huyện Thuận Thành cho biết: “Trường mầm non Liên Cơ là trường mầm non công lập đầu tiên của huyện Thuận Thành do Phòng GD-ĐT huyện quản lý.

Theo đúng tên gọi, đây là trường học chỉ dành cho con em cán bộ của các cơ quan thuộc huyện Thuận Thành và không tuyển sinh theo hộ khẩu. Theo quy định, ngoài các thủ tục về hồ sơ như: Đơn xin học, Giấy khai sinh của trẻ thì khi nộp đơn phụ huynh phải gửi kèm Giấy xác nhận của cơ quan công tác và Bảng lương. Tuy nhiên, quá trình xét tuyển, trường có mở rộng thêm đối tượng là con em những gia đình có bố, mẹ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang (đặc biệt là những người đang công tác tại biên giới, hải đảo). Đến nay đã có 62/101 hồ sơ mẫu giáo và 43/74 hồ sơ trẻ nhà trẻ đủ điều kiện và nhà trường đã thông báo kết quả xét tuyển công khai”. 

Phân biệt trong tuyển sinh - phụ huynh bức xúc ảnh 2Trường Mầm non Liên Cơ là trường mầm non công lập đầu tiên của huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

Phòng GD-ĐT có sơ suất

Về vấn đề có một số cháu có thông tin không rõ ràng nhưng vẫn được xét tuyển, ông Nguyễn Song Cương cho biết: “Khi phụ huynh có đơn kiến nghị về việc xét tuyển, chúng tôi đã tiến hành rà soát và thấy rằng bộ phận văn thư đã có nhầm lẫn ở một số trường hợp. Những trẻ này không thuộc đối tượng tuyển sinh nên sau đó đã được loại khỏi danh sách”.

Riêng với 6 trường hợp được tăng thêm, theo ông Cương là do trước đó phụ huynh lấy xác nhận ở cơ quan bố và đã không đủ điều kiện. Tuy nhiên khi lấy lại xác nhận của cơ quan mẹ thì lại đủ nên nhà trường vẫn chấp nhận trúng tuyển. Đối với các trường hợp phụ huynh là giáo viên các trường trên địa bàn huyện Thuận Thành dù có HKTT tại thị trấn Hồ nhưng theo ông Cương thì “đây không thuộc đối tượng tuyển sinh của trường”.

Giải thích rõ hơn về điều này, ông Cương cho rằng: “Chúng tôi không thiếu trường mầm non có chất lượng tốt. Chỉ cách trường Mầm non Liên Cơ chưa tới 200m, trường Mầm non thị trấn là trường công lập có cơ sở vật chất và giáo viên tốt nhưng phụ huynh lại không thích gửi. Có lẽ do tâm lý nghĩ rằng trường Mầm non Liên Cơ dành cho con em công chức nên “oách” hơn khiến phụ huynh cứ đổ xô vào đây rồi gây nên tình trạng quá tải. Mới đây, chúng tôi đã có buổi làm việc với hơn 10 phụ huynh có băn khoăn. Sau khi được giải thích, họ cũng đã đồng ý thống nhất với cách làm của chúng tôi, không có thắc mắc gì nữa”.