Phản ánh tới đường dây nóng nếu bị “chặt chém”

ANTĐ - Ngày 4-12, bên lề phiên họp HĐND TP, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dù các đơn vị chức năng đã xử lý rất nhiều bãi đỗ xe không phép, vượt phép song, đây đó có những chuyện vi phạm là không thể tránh khỏi. 

Ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết, một trong những nguyên nhân khiến việc xử lý vi phạm không thể triệt để do nhu cầu của nhân dân về bãi đỗ xe quá lớn trong khi diện tích bãi đỗ xe lại ít. Ông Nguyễn Quốc Hùng nói: “Đây là một thực tế. Nhiều người có nhu cầu quá cấp bách nên dù cắm biển mà xe vẫn đỗ nên các lực lượng chức năng vẫn phải liên tục xử lý vi phạm”. “Đặt hàng” người dân hỗ trợ xử lý vi phạm về trông giữ xe, ông Nguyễn Quốc Hùng đề nghị: “Việc đầu tiên người dân cần làm khi bị “chặt chém” là gọi điện đến các đường dây nóng, thông báo với các cơ quan có trách nhiệm. Người dân cũng nên có trách nhiệm giúp các cơ quan chức năng trong việc xử lý các sai phạm đó”.