Phạm Thành Lương lần thứ 3 giành Quả bóng Vàng

ANTĐ - Lần thứ 3 trong 6 năm qua, cái tên Phạm Thành Lương lại được xướng lên trong Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2014 diễn ra tối 13-4 tại TP.HCM.

Sau một năm bị tạm hoãn, Gala trao giải Quả bóng Vàng đã chính thức trở lại, với sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Sau một năm có nhiều biến động của bóng đá nước nhà, người ta đặt câu hỏi rằng ai đủ xứng đáng để giành danh hiệu này.

Có 3 cái tên được khoanh vùng ở top 3, là Công Vinh (SLNA và Bình Dương), Thành Lương và Văn Quyết (HN T&T). Và trong đêm Gala, Phạm Thành Lương, cầu thủ có biệt danh Lương “dị” đã vượt qua Văn Quyết và Công Vinh để giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2014, với 255 điểm, tương đương với 125 phiếu bầu từ phía các phóng viên bóng đá, chuyên gia và các HLV tại V-League.

Phạm Thành Lương lần thứ 3 giành Quả bóng Vàng ảnh 1

Danh hiệu QBV xứng đáng sau 1 năm đầy nỗ lực của Thành Lương

Văn Quyết giành Quả bóng Bạc với 180 điểm, trong khi Công Vinh nhận Quả bóng Đồng với 126 điểm. Theo giới chuyên môn, yếu tố quyết định để Thành Lương giành được vinh dự này chính là việc anh luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Miura ở AFF Suzuki Cup 2014 và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Với cá nhân Lương “dị”, đây là cú hattrick vô cùng ngọt ngào, sau khi đã giành danh hiệu cao quý này vào các năm 2009 và 2011. 

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung của Hà Nam đã vượt qua 2 ứng viên còn lại là Đặng Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thị Minh Nguyệt để giành Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2014. Tuyết Dung nhận được 223 điểm, xếp trên Kiều Trinh – 151 điểm và Minh Nguyệt – 129 điểm. 

Ở danh hiệu cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất năm, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã vượt qua Công Phượng để “về đích” ở vị trí số 1. Tiền vệ của HAGL đã nhận được 49 phiếu bầu, Công Phượng đứng thứ 2, với 34 phiếu bầu. Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng) kém Công Phượng 1 phiếu và xếp thứ 3.

CÁC HẠNG MỤC TRONG ĐÊM GALA TRAO GIẢI:

Danh hiệu cho cầu thủ nam:

Tiền vệ Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T) – 255 điểm - Quả bóng Vàng

Tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) - 180 điểm - Quả bóng Bạc

Tiền đạo Lê Công Vinh (SLNA) - 126 điểm - Quả bóng Đồng 

Danh hiệu cho cầu thủ nữ:

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam) – 223 điểm - Quả bóng Vàng

Thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM) - 151 điểm - Quả bóng Bạc

Tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) - 129 điểm - Quả bóng Đồng

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (dưới 21 tuổi):

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) – 49 phiếu

Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm: 

Tiền đạo Lê Hoài Lương (TP.HCM) – 83 phiếu

Ngoại binh xuất sắc nhất năm:

Cheikh Abass Dieng (B.Bình Dương) – 87 phiếu