Phạm nhân dùng chuột để vận chuyển ma túy ngang nhiên trong trại giam

ANTĐ -Lực lượng an ninh ở một nhà tù ở Brazil đã bắt giữ “tù nhân cá biệt” là một con chuột ngang nhiên vận chuyển cocaine và cần sa trong tù.

Loài động vật gặm nhấm này đã được các tù nhân trong nhà tù Barra da Grota tại thành phố Araguaina, miền Bắc Brazil sử dụng để “chuyển phát nhanh” những gói cocaine và cần sa từ bên ngoài vào trong tù và giữa các phòng giam với nhau.

Các quản tù đã phát hiện điều kinh ngạc này hôm 30-10, sau khi nhìn thấy một con chuột có sợi dây dài buộc sau đuôi. Ngay sau đó, lực lượng an ninh nhà tù đã kiểm tra các phòng giam và thu giữ được 30 gói cần sa cùng 20 viên cocaine do những con chuột vận chuyển đến cho tù nhân.
Phạm nhân dùng chuột để vận chuyển ma túy ngang nhiên trong trại giam ảnh 1Con chuột này đã ngang nhiên "buôn bán" hàng cấm trong tù

Điều lạ là loài động vật này vô cùng rạn người, chúng không hề sợ hãi khi nhìn thấy người, ngược lại tỏ ra thích thú khi được người lạ sờ đầu, vuốt ve. Hiện tại các quản tù đang xem xét camera giám sát và điều tra phạm nhân sở hữu con chuột để buôn bán hàng trắng trong tù.

Sau vụ việc này, một nhân viên an ninh trong nhà tù Barra da Grota cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi kiểm soát được mọi thứ nhưng điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi”.

Chúng rất rạn người và có thể cho người lạ vuốt ve thoải mái

Giám đốc nhà tù ông Gean Carlos Gomes cũng nói thêm: "Các tù nhân đã buộc ma túy bằng sợi dây dài vào đuôi của con vật. Khi nó đến vị trí, họ chỉ ôm con chuột và lấy thuốc trên đó”.

Những thủ đoạn tinh vi của phạm nhân trong tù luôn đặt ra những bài toán đau đầu cho các lực lượng an ninh. Chuột không phải là loài vật đầu tiên mà phạm nhân sử dụng để “chuyển phát nhanh” hàng cấm. Trước đó, vào năm 2009, một tù nhân Brazil đã bị phát hiện sử dụng chim bồ câu để buôn lậu.

Vào tháng 1-2012, một con mèo cũng bị bắt giữ kịp thời khi cố gắng lẻn  vào trại giam ở Brazil nhằm cung cấp “nguyên vật liệu” là cưa sắt và khoan buộc chặt vào thân mình để tù nhân vượt ngục. Ngoài ra, mèo cũng được huấn luyện để buôn lậu heroin trong một nhà tù ở Nga tháng 8-2012.