Phải phạt nặng kẻ trục lợi trẻ em

ANTĐ - Mặc dù Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã ra đời từ năm 2004, nhưng hiện nay, những trường hợp lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để kiếm tiền, bóc lột sức lao động của trẻ vẫn chưa bị xử lý thích đáng. 

“Đội quân” bán kẹo ở vườn hoa Tăng Bạt Hổ có cả trẻ em, người già, người khuyết tật

Đã có chế tài...

Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Núp sau “đội quân” bán dạo”, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến tòa soạn, tỏ ý băn khoăn về việc làm thế nào để trẻ em không tiếp tục bị lợi dụng kiếm tiền như phản ánh.

Theo luật sư Lê Đức Thắng - Trưởng văn phòng luật sư Lê và đồng sự thì tại Khoản 2, Điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004, được hướng dẫn tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 

22-8-2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì việc “Bắt trẻ em, tập hợp, chứa chấp trẻ em, cho thuê, cho mượn trẻ em để đi lang thang kiếm sống, ăn xin hoặc thực hiện các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi” là hành vi vi phạm quyền trẻ em bị pháp luật cấm.

Đối chiếu với quy định trên thì việc ép buộc trẻ em đi ăn xin, bán vé số để trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17-10-2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tập hợp, chứa chấp trẻ em lang thang để bán vé số, sách, báo, tranh, ảnh, bán hàng rong hoặc các hoạt động khác nhằm mục đích trục lợi.”  Còn theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 91/2011/NĐ-CP thì phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi tổ chức, bắt trẻ em đi xin ăn; cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn.

Như vậy, với các băng nhóm sử dụng trẻ em để bán hàng nhằm mục đích kiếm lời, chính quyền, cơ quan công an địa phương hoàn toàn có thể tiến hành xử phạt hành chính, thậm chí trục xuất khỏi địa bàn nếu vẫn cố tình vi phạm.

…còn chờ hậu quả?

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Hoàng Cẩm Tú, nguyên Trưởng khoa Tâm bệnh, bệnh viện Nhi Trung ương, mặc dù hiện nay, chúng ta đã có luật và cả những văn bản dưới luật để bảo vệ quyền trẻ em, nhưng thực tế vấn đề vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đáng buồn là người ta chỉ thực sự quan tâm tới vấn đề này khi xảy ra một sự việc nghiêm trọng nào đó liên quan tới trẻ em. Cũng phải nhìn nhận sự việc dưới một góc nhìn khách quan là: Đôi khi, vì cuộc sống khó khăn, nhiều bậc cha mẹ ở các vùng quê nghèo buộc phải chấp nhận cho con cái nghỉ học từ rất sớm để lên thành phố gia nhập đội quân bán dạo. Các em nhỏ này có thể mang lại một chút ít về kinh tế để giúp đỡ gia đình, nhưng ngược lại, cái mất đối với tuổi thơ các em thì không bao giờ có thể lấy lại được. Thêm vào đó là những tác động xấu sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nhân cách sau này của các em - bác sỹ Tú nói.

Cụ thể với những đứa trẻ phải xa gia đình để bươn chải kiếm tiền từ quá sớm, trong vô thức, bản thân nó sẽ phải tự gồng mình để chống lại cảm giác bị bỏ rơi. Từ đó dẫn đến đứa trẻ mang trong mình một mặc cảm tự ti với xã hội, với những đối tượng mà chúng nghĩ rằng họ luôn ở một đẳng cấp cao hơn chúng (cụ thể ở đây là các đối tượng khách hàng). Mặt khác, khi phải bươn chải sớm như vậy, những đứa trẻ này sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ.

Đầu tiên là sẽ thường xuyên bị đe dọa, bạo lực. Chúng luôn ở trong trạng thái không được an toàn, thường xuyên lo âu và nhìn cuộc sống dưới ánh mắt tiêu cực. Đó là ảnh hưởng tâm lý vô cùng tai hại sẽ liên quan tới nhân cách của chúng sau này. Thứ hai là các em sẽ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu từ chính những đối tượng đang hàng ngày bóc lột sức lao động của chúng bằng việc bảo kê. Ở độ tuổi đang tiếp thu chưa chọn lọc, tò mò với mọi thứ xung quanh mình mà môi trường tiếp xúc lại luôn là những thói hư tật xấu thì có thể khẳng định tới 90% là những em nhỏ này sẽ khó có thể tránh khỏi phát triển lệch lạc. Tiếp đến là khi tham gia vào đội quân này, một nguy cơ khác rất tai hại mà các em phải đối mặt đó là sự lạm dụng tình dục rất dễ xảy đến, đặc biệt là các em gái. Sự lạm dụng chỉ cần xảy ra một lần nhưng hậu quả các em sẽ phải gánh chịu cả đời. Đó là ta chưa bàn đến những hậu quả tiềm ẩn khác như các em rất dễ rơi vào vòng xoáy của của ma túy và mại dâm.