Xây dựng nông thôn mới:

Phải ổn định thu nhập người dân

ANTĐ - Ngày 2-8, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. 

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh ghi nhận diện mạo nông thôn ở Đan Phượng đã có nhiều thay đổi. Từ văn hóa, y tế, giáo dục kinh tế đến giao thông đều đã được quan tâm đầu tư. Đặc biệt nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu nhanh chóng và mang lại thu nhập cao cho người dân, nhiều mô hình mang lại giá trị kinh tế cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, huyện cần đảm bảo tính ổn định về thu nhập cho người dân. Cần chú trọng xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới để tạo ra hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, cần liên tục tổng kết, đánh giá rút ra được bài học kinh nghiệm trong từng ngành nghề tránh việc đầu tư chuyển đổi sản xuất nông nghiệp ào ạt.