Phải giải quyết ngay nước sinh hoạt cho dân

ANTĐ - Trong mấy ngày nắng nóng vừa qua, khá nhiều khu vực ở các quận nội thành Hà Nội đã bị mất nước sinh hoạt cục bộ khiến người dân bức xúc. Trước thực trạng đó, ngày 21-5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp đi kiểm tra công tác sản xuất, vận hành cấp nước của Công ty nước sạch Hà Nội và làm việc với các doanh nghiệp cấp nước sạch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo kiểm tra công tác sản xuất,
vận hành tại Công ty nước sạch Hà Nội

Đầu hè đã liên tục mất nước

Ngay đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết: trong mấy ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, đường dây nóng của thành phố liên tục tiếp nhận các phản ánh, bức xúc, thậm chí cả đơn thư khiếu nại của nhân dân ở nhiều quận nội thành về việc bị cắt nước sinh hoạt. “Ngay trong sáng nay, đường dây nóng của thành phố tiếp tục nhận được phản ánh của bà con ở tổ dân phố 62 phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm), các tổ dân phố 43, 45, 46 phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy)… mấy ngày nay không được cấp nước sinh hoạt, khiến đời sống rất khó khăn. Việc bị mất nước sinh hoạt, nhất là trong những ngày hè nóng bức này khiến nhân dân bức xúc” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh.

Cơ quan quản lý trực tiếp các đơn vị cấp nước sạch Hà Nội là Sở Xây dựng thừa nhận, từ 12-5 đến nay, đặc biệt trong các ngày 15, 16, 17-5, một số khu vực nội thành đã bị mất nước và nước yếu. Theo ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, từ đầu tháng 5, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng đột biến, kèm theo nhiều nhà máy nước bị mất điện, dẫn đến việc cung cấp nước gặp khó khăn. Do đó đã xảy ra tình trạng nhiều khu vực nội thành bị mất nước như Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Trường Chinh, Khâm Thiên (quận Đống Đa), Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng), khu đô thị Đền Lừ 2 (quận Hoàng Mai)…

Ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội – đơn vị đang quản lý, vận hành, cung cấp nước cho 8 quận nội thành (trừ quận Thanh Xuân) và một số khu vực của 6 huyện ngoại thành Hà Nội phân tích: mùa hè, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân tăng cao trên 15% công suất hiện có của các nhà máy nước, trong khi nguồn nước dự phòng chỉ có 3%. Dự kiến sẽ thiếu trên 50.000 m3 nước/ ngày đêm, gây thiếu nước cục bộ tại một số khu vực cuối nguồn và khu vực cốt địa hình cao. Do vậy, việc cắt nước luân phiên không tránh khỏi nhưng điều quan trọng là không được để dân mất nước kéo dài.

Khắc phục ngay trong mùa hè này

Hiện tại, trên địa bàn Thủ đô có 4 đơn vị đang sản xuất, vận hành và cung cấp nước sạch gồm Công ty nước sạch Hà Nội, Công ty CP cấp nước Sơn Tây, Công ty nước sạch Hà Đông và Công ty CP nước sạch          Vinaconex (Sông Đà), với tổng công suất cấp nước đạt 880.000 m3/ ngày đêm. Trước câu hỏi của Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo về việc các doanh nghiệp có thể cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô trong mùa hè này hay không, chỉ có Công ty nước sạch Hà Đông và Vinaconex cam kết sẽ đảm bảo được yêu cầu. Công ty CP cấp nước Sơn Tây cũng cam kết sẽ cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho khách hàng trên địa bàn nếu thực hiện… cắt nước luân phiên. Hiện tại, Công ty nước sạch Sơn Tây đạt công suất 23.000m3/ ngày đêm, không còn nguồn nước dự phòng và cũng chỉ mới đủ cung cấp nước tối thiểu cho khách hàng.

Trong 4 đơn vị cấp nước thì Công ty nước sạch Hà Nội có công suất lớn nhất, tổng công suất cấp nước toàn công ty (gồm cả 12 nhà máy nước và 8 trạm nhỏ) đạt tối đa 645.000 m3/ ngày đêm. Để giải quyết được bài toán cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong mùa hè này, ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc công ty cho rằng doanh nghiệp sẽ làm được nếu được giải quyết 2 khó khăn lớn nhất mà công ty đang gặp phải, gồm: được cung cấp đủ nguồn nước bổ sung từ nguồn nước sông Đà; được cung cấp nguồn điện đảm bảo, ổn định. Hiện công ty cần 60.000m3/ ngày đêm nhưng Công ty nước Vinaconex chỉ cấp được 40.000m3.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu các đơn vị cấp nước phải có những giải pháp cấp bách cũng như lâu dài để nâng cao khả năng cấp nước sạch cho nhân dân, khắc phục triệt để tình trạng thiếu nước mùa hè. Trước mắt, phải cấp bách giải quyết để làm sao ngay trong mùa hè này, nhân dân Thủ đô không phải lao đao vì thiếu nước. Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, điều phối Công ty CP nước sạch Vinaconex cung cấp đủ nguồn nước mặt sông Đà cho Công ty nước sạch Hà Nội để đảm bảo sản xuất, cấp nước cho nhân dân các quận nội thành. Công ty nước sạch Hà Nội phải cải thiện kỹ thuật, bổ sung các trạm bơm áp lực trung chuyển để đưa được nước ổn định đến các điểm cuối nguồn hay khu vực có địa hình cao. Ngành điện cũng phải phối hợp, đảm bảo cung cấp đủ, ổn định nguồn điện cho các công ty cấp nước. Với những nơi mà hệ thống nước sạch của Hà Nội chưa vươn đến nhưng có nhu cầu cấp bách về nước thì các công ty cấp nước phải cung cấp bằng mạng xe téc để khắc phục. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu các công ty cấp nước phải rà soát lại công tác vận hành, quản lý và công khai lịch luân phiên bơm nước cho các khu vực, đồng thời vận động nhân dân sử dụng tiết kiệm nước, tránh lãng phí, sai mục đích.

Tiếp tục “đòi” tăng giá nước sinh hoạt

Tại buổi làm việc trên, đại diện các doanh nghiệp đang sản xuất, vận hành cấp nước sạch sinh hoạt cho Thủ đô đều thống nhất quan điểm phải sớm điều chỉnh giá nước sinh hoạt theo giá thị trường. Ông Nguyễn Như Hải cho biết, toàn bộ chi phí đầu vào sản xuất nước của Công ty nước sạch Hà Nội đang vận hành theo cơ chế thị trường, hiện giá sản xuất vào khoảng 8.500 đồng/ m3 trong khi giá bán chỉ được thu 4.000 đồng/ m3. Các nhà máy nước đều đang chịu lỗ lũy kế rất lớn, mỗi năm lỗ đến 50-80 tỷ đồng, quý I năm nay đã lỗ 33 tỷ đồng, càng sản xuất nhiều thì càng lỗ. Về điều này, UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính xem xét, trình với thành phố phương án điều chỉnh tăng giá nước vào thời gian hợp lý trong năm nay. Tuy nhiên nếu có tăng thì cũng phải theo lộ trình chứ không tăng cao ngay.

Tin cùng chuyên mục