Phải gần dân, giúp dân bằng cả tấm lòng

ANTĐ - Phúc Xá cách đây 3-4 năm, được biết đến như một mảnh đất “làm ăn” của nhiều đối tượng cộm cán về ma túy trên địa bàn Hà Nội. Nhắc lại để thấy những nỗ lực vượt bậc của chính quyền, nhân dân, đặc biệt là lực lượng công an nơi đây trong việc lập lại ANTT địa bàn.

Ông Trần Văn Kháng chỉ điểm “nóng” ma túy trong ngõ 37 An Xá

được lực lượng công an “xóa sổ”


Xóa hàng loạt điểm “nóng” ma túy

Đến ngõ 37 An Xá (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), nơi trước đây là một điểm “nóng” về ma túy, tôi được ông Trần Văn Khánh - cán bộ hưu trí, kể cho nghe về thời điểm mà tệ nạn xã hội (TNXH) trong con ngõ nhỏ này nhức nhối nhất, năm

2008-2009. Cuối ngõ là khu vệ sinh công cộng, giáp sông Hồng, phục vụ cho khoảng chục hộ dân, lúc nào cũng tối tăm, ẩm thấp. Dân ở đây đều là công chức Nhà nước, sáng đi tối về. “Con nghiện” ở đâu rủ nhau kéo đến khu vệ sinh tiêm chích, xơ-ranh dính máu vứt khắp nơi làm nhân dân sợ hãi. “Có lần, một cụ ông gần 80 tuổi bức xúc đánh tiếng xua đuổi liền bị các đối tượng chửi bới, đe dọa” - ông Khánh nhớ lại. Sự việc được chúng tôi báo ngay đến CAP Phúc Xá. Ròng rã cả tuần sau đó, một tổ công tác công an phường hóa trang, mật phục ở nhà dân gần đó, “quét” sạch” số đối tượng này. “Làm việc trách nhiệm, hiệu quả, lực lượng công an đã “xóa sổ” TNXH ẩn náu trong khu vệ sinh, ANTT khu dân cư ổn định từ đó đến nay” - người dân cho hay.

Kể lại câu chuyện vừa nghe cho Trung tá Kim Minh Đức - Trưởng CAP Phúc Xá, anh phấn khởi chia sẻ: Có thời gian cao điểm, phường tồn tại 1 tụ điểm ma túy cấp thành phố, nhiều điểm “nóng” phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận nhân dân. Nhưng sau 3 năm tập trung “đánh” mạnh, “đánh” trúng, với sự tham gia của lực lượng nghiệp vụ CATP, CAQ Ba Đình, đến nay địa bàn chỉ còn duy nhất điểm ma túy phức tạp cấp quận ở khu dân cư số 6. Xóa được nhiều điểm “nóng” không thể thiếu “bàn tay” của lực lượng công an, sự ủng hộ của chính quyền cơ sở, nhưng quan trọng hơn cả là sự giúp đỡ, đồng thuận của người dân. “Câu chuyện nhà báo vừa nghe chính là ví dụ điển hình về cách làm, mà chỉ huy công an phường đang “thổi” vào các cán bộ trẻ. Muốn dân tin, dân yêu, dân cung cấp thông tin giá trị giúp giữ gìn ANTT địa bàn, không cách nào khác, cán bộ phải gần dân, giúp dân hết sức có thể…” - chỉ huy CAP nói.

“Hạ nhiệt” ở địa bàn “nóng”

Phúc Xá luôn tiềm ẩn nhiều loại tội phạm là đánh giá hoàn toàn đúng. Với diện tích chưa đầy 1km2, nằm ngoài đê sông Hồng, Phúc Xá là địa bàn giáp ranh với 7 phường, cả trăm nhân khẩu sinh sống trên mặt nước, ngoài bãi sông Hồng, gây khó khăn cho công tác quản lý. Chưa kể đến chợ đầu mối Long Biên hoạt động 24/24h, trung bình mỗi ngày đón hàng trăm lượt xe ô tô, hàng nghìn lượt người ra vào chợ. Với đặc trưng như vậy, Phúc Xá luôn có rất đông người tỉnh ngoài đến thuê trọ tạm trú, không loại trừ số đối tượng hình sự, ma túy đến ẩn náu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT địa bàn. Xác định nguy cơ đó, đầu năm 2012, Phúc Xá được Giám đốc CATP Hà Nội nhận định là 1 trong 5 phường trọng điểm phức tạp về ANTT, phải xây dựng kế hoạch: “Tập trung giải quyết dứt điểm, chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, trở thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng”.

Liên quan đến việc triển khai kế hoạch này, Trung tá Kim Minh Đức cho rằng: Các “mảng” công tác lực lượng công an phải triển khai  rất nhiều, từ nắm tình hình ANCT, hoạt động của tội phạm, đảm bảo TTATGT - TTĐT…, song việc đầu tiên, quan trọng, xuyên suốt thời gian triển khai kế hoạch vẫn phải là công tác tuyên truyền. “BCH CAP vừa tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai “chiến dịch” tuyên truyền dài hơi, với nhiều hình thức, biện pháp phong phú nhằm đi sâu, đi sát đến từng các hộ gia đình. Tuyên truyền tốt thì tội phạm - TNXH ở các địa bàn trước nay phức tạp sẽ không “nóng” trở lại, phạm pháp hình sự qua đó được kìm chế, giảm đến mức thấp nhất - chỉ huy CAP tin tưởng.