Phái đoàn Ukraine đi đường vòng đến đàm phán với Nga sáng 28-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine sẽ bắt đầu vào sáng 28-2. “Đó không phải là sự trì hoãn. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào buổi sáng. Lý do là hậu cần của phái đoàn Ukraine”, nguồn tin của hãng thông tấn Nga TASS cho biết.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự cuộc đàm phán, trước đó cho biết rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận vào ngày 27-2 để tổ chức các cuộc đàm phán tại khu vực Gomel của Belarus.

Phòng họp dự kiến diễn ra đàm phán Nga - Ukraine tại Belarus

Phòng họp dự kiến diễn ra đàm phán Nga - Ukraine tại Belarus

Phái đoàn Nga đã rời Minsk và đang hướng đến địa điểm tổ chức cuộc đàm phán, theo một nguồn tin của TASS. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine, bao gồm khoảng 5 người, vẫn đang trên đường tới địa điểm này.

“Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức vào sáng 28-2. Thực tế, để đảm bảo an toàn tính mạng, phái đoàn Ukraine đã không đi đường thẳng qua Gomel, mà sẽ vào Belarus qua Ba Lan, tại trạm kiểm soát Cầu Warsaw. Họ đang đi một con đường vòng lớn”, hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin thân cận cho biết.

Căng thẳng Nga – Ukraine đột ngột leo thang khi Tổng thống Vladimir Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào sáng 24-2 sau khi các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng ở Donbass đề nghị Matxcơva bảo vệ họ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quân nhân Nga dự kiến ​​sẽ rời khỏi đất nước sau chiến dịch này.