Phải đảm bảo cuộc sống ngày một đi lên

ANTĐ - Ngày 10-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới kiểm tra tình hình vận hành hoạt động của hệ thống các cơ quan Nhà nước tại hai quận mới Nam - Bắc Từ Liêm sau 10 ngày chính thức đi vào hoạt động, kể từ 1-4. 

Hướng dẫn người dân tới làm thủ tục hành chính tại quận Nam Từ Liêm

Đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

Tại quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, quận, các phường đã kịp thời sắp xếp ổn định đảm bảo cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự vận hành bình thường của bộ máy cơ quan nhà nước; đảm bảo đảm đương được nhiệm vụ TP giao. Từ ngày 1 đến hết ngày 8-4, toàn quận đã tiếp nhận và giải quyết 10.877 hồ sơ hành chính (trong đó, tại bộ phận “một cửa” của UBND quận đã tiếp nhận và giải quyết 1.962 hồ sơ). Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; thực hiện năm trật tự văn minh đô thị được thực hiện quyết liệt. Do vậy, tình hình quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự văn minh đô thị luôn được ổn định. Đặc biệt, từ ngày 1-4 đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận được đảm bảo, cuộc sống của nhân dân được yên bình.

Tại quận Nam Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Tứ cho biết, sau 5 ngày hoạt động đầu tiên, toàn quận đã tiếp nhận và trả 5.287 hồ sơ hành chính cho người dân, tổ chức bảo đảm chất lượng, tiếp 30 lượt công dân. 

Bám sát đời sống dân sinh

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của hai quận Nam - Bắc Từ Liêm về những kết quả sau 10    ngày đầu tiên hoạt động, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nói: “Khối lượng công việc rất lớn. Cán bộ 2 quận đã phải làm việc liên tục không có ngày nghỉ nhưng các đồng chí đã vượt qua được khó khăn ban đầu, phát huy được truyền thống của huyện Từ Liêm trước đây”. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu hai quận mới tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy, đặc biệt là nhân sự, trụ sở nơi làm việc, ổn định tình hình để giải quyết tốt giao dịch hành chính; dịch vụ công phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Cần sớm bổ sung những nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ để tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao phát triển theo hướng đô thị hiện đại. Hai quận cần gấp rút chuẩn bị để bầu bổ sung HĐND, UBND các cấp vào ngày 22-6.

Bên cạnh đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.  Chủ tịch UBND TP yêu cầu tập trung đầu tư cho những công trình, dự án cấp thiết, liên quan tới đời sống dân sinh: “Tôi đề nghị các ngành xem lại toàn bộ các dự án cấp nước sạch sinh hoạt tại 2 quận mới, chỉ đạo làm sao để trong năm 2014 phải “phủ sóng” nước sạch tới đủ các phường...”.

“Phải đảm bảo đời sống nhân dân ngày một đi lên. Đó là mục tiêu tối thượng” - ông Nguyễn Thế Thảo nói. Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của hai quận mới, Chủ tịch UBND TP giao các sở, ngành khẩn trương vào cuộc hỗ trợ hai quận: “Các sở, ngành phải bám sát quận ngay từ những ngày mới để hướng dẫn, hỗ trợ cho quận mới đi vào phát triển ổn định”.

Đầu giờ sáng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã tới kiểm tra bộ phận “một cửa” của UBND quận Bắc Từ Liêm. Ông nói: “Việc đầu tiên là phải xem bộ phận hành chính quận mới phục vụ nhân dân như thế nào?”. Chủ tịch UBND TP đã tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với hai người dân tới làm thủ tục. Họ đều đánh giá, việc giải quyết thủ tục hành chính của quận mới diễn ra bình thường, suôn sẻ, không xảy ra xáo trộn ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.