Phải công khai giá xăng, giá điện

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với ngành Công Thương năm 2014. 

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành Công Thương ngày 10-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta đã đi một bước dài, xăng dầu không bù lỗ nữa nhưng phải công khai, minh bạch các yếu tố hình thành giá. Than cũng đã theo thị trường, giá bán trong nước bằng giá xuất khẩu. Giờ chỉ còn giá điện, tôi đề nghị cũng phải công khai” - Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không thể giữ giá điện thấp nhưng cũng phải công khai, minh bạch các yếu tố cấu thành giá trên các phương tiện thông tin đại chúng mà người dân nào muốn cũng tiếp cận được. Định hướng XHCN là phải có công cụ điều tiết, chính sách cho người nghèo, giá điện tăng thì tăng phần hỗ trợ này lên đến trực tiếp người nghèo. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh quy hoạch để tránh thiếu điện cho khu vực miền Nam, đảm bảo đủ điện phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đưa đất nước trở thành nước công nghiệp hiện đại.