Phải cảnh giác thường xuyên

ANTĐ - Mới đây, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội đã phát hiện, khám phá ổ nhóm chuyên bẻ khóa, cạy cửa đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Nhóm tội phạm này thuê taxi làm phương tiện đi gây án và sẵn sàng chống trả quyết liệt những ai có ý định truy bắt chúng… 

Từ công tác điều tra của lực lượng công an đã phát hiện tội phạm thường nhằm vào những sơ hở của bị hại quên không cài chốt cửa sổ, cửa chớp, cửa tum và thiết kế khóa cửa chính sơ sài để gây án. Có gia đình khi đi ngủ còn mở toang cửa tum, cửa sổ. Một số gia đình ở mặt phố, nhà được thiết kế nhiều tầng thông nhau, nhưng lại không làm hàng rào sắt bảo vệ chống trộm, nên đã bị tội phạm “viếng thăm” bằng cách trèo lên cột điện, cây cối mọc ở vỉa hè rồi nhào sang ban công cạy phá khóa cửa phòng các tầng để trộm cắp tài sản.

Rất nhiều vụ trộm đã xảy ra và nguyên nhân chủ yếu do sự thiếu ý thức cảnh giác của người dân. Tuy nhiên, cũng cần nhắc đến sự chủ quan, chưa thật sự quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa tội phạm của các lực lượng chức năng ở một số cơ sở. Có nơi, lực lượng công an và bảo vệ dân phòng chỉ tuần tra từ chập tối đến 23h, rồi về nhà đóng cửa đi ngủ. Một số nơi khác thực hiện công tác tuần tra kiểm soát theo kiểu chiếu lệ, làm cho xong.

Hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân nói riêng chỉ được ngăn chặn khi mọi người dân và các lực lượng giữ gìn ANTT ở từng cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Do vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở từng địa phương phải được làm thường xuyên. Cùng với việc tuyên truyền, lực lượng công an và bảo vệ dân phòng phối hợp tuần tra kiểm soát hành chính theo đúng quy trình, quy định, với tinh thần trách nhiệm cao thì tội phạm không thể lộng hành. Bài học này đã được đề cập đến nhiều lần, nhưng xem ra vẫn cần có sự quyết tâm hơn nữa từ phía các cơ quan chức năng và ngay cả từ phía người dân.