Phải biết nắm bắt mọi cơ hội

ANTĐ - Phan Văn Cường, sinh viên năm cuối Khoa Kỹ nghệ phần mềm ĐH FPT cho biết vừa gửi hồ sơ xin việc vào một công ty phần mềm. Điều khiến Cường cảm thấy tự tin là các kỹ năng từ làm hồ sơ đến phỏng vấn đều đã được chuẩn bị khá bài bản.

- Là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, bạn có nghĩ mình đủ khả năng để đầu quân vào các công ty lớn hay các công ty đa quốc gia?

- Trước tiên là phải bỏ qua mặc cảm, lo ngại để đăng ký với các nhà tuyển dụng. Sinh viên tốt nghiệp như em đều muốn nắm bắt các cơ hội nên không ngại nộp hồ sơ đến các công ty mà mình cảm thấy sẽ có vị trí công việc phù hợp với chuyên ngành của mình.

- Vậy chắc hẳn bạn đã có không ít kinh nghiệm trong việc đăng ký tuyển dụng?

- Để tìm được công việc thực sự ưng ý, em đã tiếp xúc với nhiều nhà tuyển dụng từ khi còn đang học trong trường đại học. Ngoài các buổi tuyển dụng do nhà trường tổ chức trong quá trình thực tập em cũng đã có cơ hội trực tiếp làm việc tại một số công ty theo đúng chuyên ngành của mình.

- Vậy theo bạn cơ hội thành công với một sinh viên mới tốt nghiệp khi tuyển dụng phụ thuộc vào những yếu tố gì?

- Theo kinh nghiệm của bản thân và những gì được chuẩn bị từ nhà trường, đầu tiên các bạn phải thuần thục, có kỹ năng tốt khi lập hồ sơ xin việc. Kỹ năng trả lời phỏng vấn cũng hết sức cần thiết, trong đó phải hiểu rõ vị trí công việc mình đang ứng cử cũng như công ty mà mình đến phỏng vấn. Tất nhiên phải nắm vững chuyên môn mình được đào tạo trong trường.

- Bạn có thể chỉ ra những điểm yếu của mình khi đứng trước các nhà tuyển dụng?

- Em thấy mình còn chưa đủ tự tin vào bản thân, đặc biệt là chưa biết cách thể hiện kỹ năng, điểm mạnh của mình với nhà tuyển dụng. Đây là vấn đề mà nhiều sinh viên như em đang gặp phải.