Phá trường gà lớn ở miệt vườn Tiền Giang

ANTĐ - Hàng chục con bạc say sưa với những trận đá gà ăn tiền thì bị Công an tỉnh Tiền Giang bất ngờ ập vào bắt quả tang, thu giữ tang vật hơn 50 triệu đồng.

Ngày 18-1-2016, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Cái Bè, triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền quy mô trên địa bàn. Được biết, phải mất nhiều ngày theo dõi, điều tra, nghiên cứu thì cơ quan Công an mới triệt xóa được trường gà quy mô lớn ở miệt vườn này.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-1 trinh sát đã bao vây, ập vào trường gà tổ chức quy mô tại khu vườn dừa, đóng trên địa bàn xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Tại hiện trường Công an đã khống chế, bắt giữ 27 đối tượng có hoạt động cờ bạc; đồng thời cũng thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 8 con gà đá, 5 bộ lắc bầu cua, hơn 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định, đối tượng Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ ở địa phương), là người đứng ra tổ chức và điều hành toàn bộ trường gà này. Mỗi ngày có hàng trăm con bạc quy tụ về đây ăn thua, có trung bình khoảng 10 độ gà diễn ra, kéo dài từ trưa đến chiều.
Đạt khai, trường gà mới hoạt động khoảng 1 tháng nay. Ngoài việc trực tiếp cùng đàn em thu xâu tại trường gà, Đạt còn thuê nhiều đối tượng khác làm nhiệm vụ cảnh giới, đối phó với Công an và những người lạ ra vào.
Công an đang sàng lọc để xử lý các đối tượng nói trên.