Phá sòng bài của dân cờ bạc chuyên nghiệp

ANTĐ - Triệt phá sóng bạc, công an bắt giữ 32 đối tượng trong đó nhiều đối tượng là dân cờ bạc chuyên nghiệp có nhiều tiền án, tiền sự về tội… đánh bạc

Đội phòng ngừa tệ nạn cờ bạc – mại dâm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM triệt phá 1 sòng bạc của dân cờ bạc chuyên nghiệp.

Theo đó 19h đêm 4/11 trinh sát của 2 đơn vị nói trên bất ngờ bao vây, ập vào 1 sòng bạc được tổ chức quy mô tại ngôi nhà số 7/21 đường Lê Văn Lương, ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Tại hiện trường, công an bắt giữ 32 đối tượng cùng lượng tang vật gồm: gần 60 triệu đồng, 10 bộ bài Tây, 13 xe gắn máy, 28 ĐTDĐ các loại….

Qua điều tra của công an và khai báo của số đối tượng thì xác định, sòng bạc nói trên do Trương Thị Mai Loan (SN 1981, ngụ nhà trên) tổ chức hoạt động khoảng 3 tháng nay. Sòng bạc hoạt động từ 12h trưa đến đêm, thường có 20 – 40 con bạc tham gia, ăn thua dưới hình thức bài cào (tức bài 3 lá, tính điểm)

Sòng bạc luôn có từ 10 – 17 tụ bài, mức đạt cược từ 300 ngàn đồng – 5 triệu đồng. Các con bạc luân phiên nhau cầm cái để ăn thua với nhau.

Tại sòng bạc có 2 đối tượng cư ngụ tại địa phương để giữ xe cho các con bạc và kiêm luôn nhiệm vụ cảnh giới tại sòng. 2 đối tượng này không nhận “lương” từ Loan nhưng được các con bạc cho 500 – 600 ngàn đồng/ngày.

Theo quy định, mỗi ván, nếu nhà cái thắng dưới 3 triệu đồng thì Loan thu xâu 50 ngàn đồng. Nếu ván nào nhà cái thắng trên 3 triệu đồng, Loan thu xâu 100 ngàn đồng.

Đáng nói trong số 32 đối tượng bị bắt giữ có khoảng chục đối tượng từng có tiền án, tiền sự về hành vi “đánh bạc”, có số ít có tiền án tội “cướp giật tài sản”. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Nhà Bè, để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.