Phá sới bạc trong “lô cốt” 3 tầng

ANTĐ - Cách đây không lâu, CAQ Hà Đông nắm được thông tin về sới bạc tổ chức tại khu vực giáp ranh giữa quận Hà Đông với các địa bàn lân cận như Thanh Xuân, Từ Liêm. 

Tang vật  thu giữ tại sới bạc

Số đối tượng tham gia sát phạt tại đây luôn có từ 15 đến 25 người, trong số này có nhiều nhân viên lái xe của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội. Sau nhiều ngày bí mật tiếp cận, nắm thông tin, trinh sát phát hiện sới bạc này thường xuyên di động. Ngoài số con bạc cố định ra vào thì tất cả người lạ không được phép bén mảng. Trước khi canh bạc diễn ra, các đối tượng sẽ mang phương tiện gồm ô tô, xe máy đến địa điểm cất giấu, sau đó chia thành các nhóm nhỏ đi bộ tới khu vực đánh bạc. Nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng cờ bạc chỉ tụ tập sát phạt nhau vào buổi trưa, xung quanh sới đều bố trí “chim lợn” cảnh giới. Mỗi người chơi phải nộp từ 100 đến 300 nghìn đồng “tiền phế” cho đối tượng tổ chức.

Sau khi xác định sới bạc đang diễn ra bên trong ngôi nhà 3 tầng của Vũ Ngọc Huân (SN 1986 ở Văn Phú, Phú La, Hà Đông), lực lượng công an đã bí mật bao vây, khống chế các đối tượng cảnh giới và tiếp cận căn phòng tổ chức đánh xóc đĩa. Hiện CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý.