Phá sới bạc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”

ANTĐ - Ập vào ngôi nhà nghi vấn luôn khóa cửa im ỉm, lực lượng cảnh sát đã bắt quả tang gần chục con bạc đang say máu sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.

Chiều 14-1, Đội CSHS – CAH Quốc Oai (thành phố Hà Nội) vừa phát hiện, bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Hạ (SN 1966, ở thôn Tình Lam, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai) có 9 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ trên chiếu bạc và trong người con bạc hơn 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc

Phá sới bạc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ảnh 2

Và tang vật bị thu giữ

Cơ quan công an đã bắt, tạm giữ chủ nhà cùng 8 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Văn Hạ, Lê Đình Quý (SN 1971), Nguyễn Minh Thao (SN 1969, cùng ở Đỗ Tràng, Đại Thành); Nguyễn Phú Nội (SN 1976), Nguyễn Văn Kiểm (SN 1980), Nguyễn Văn Thăng (SN 1976), Nguyễn Văn Khiêm (SN 1978), Trần Văn Lương (SN 1969) và Nguyễn Văn Tươi (SN 1983, cùng ở Tình Lam, Đại Thành).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hạ thừa nhận đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng này đánh bạc tại nhà riêng. Để tránh bị phát hiện, chủ nhà chỉ cho những con bạc thân quen vào sới. Địa điểm tổ chức sát phát là ngôi nhà kín cổng cao tường. Khi hoạt động đánh bạc diễn ra, cửa ngôi nhà luôn được khóa trái cẩn thận, rất khó có thể tiếp cận.

Vụ việc đang được CAH Quốc Oai tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.