Phá sới bạc liên tỉnh, bắt 11 đối tượng "sát phạt" nhau dưới hình thức xóc đĩa

ANTĐ - Sau một thời gian điều tra, theo dõi, 16h30 ngày 23-4, tại bản Sắp Ngụa 2, xã Phúc Than, huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu), CAH Than Uyên đã phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 414ĐB; bắt quả tang 11 đối tượng đang đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa.
Các đối tượng gồm: Lường Văn Huân (23 tuổi, trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); Phan Viết Quyền (25 tuổi, trú tại xã Phúc Linh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Đào Văn Hắc (24 tuổi); Phạm Văn Hải (33 tuổi); Nguyễn Thị Anh (34 tuổi); Lê Thị Dung (29 tuổi, cùng trú tại xã Phúc Than và xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu); Nguyễn Bá Thành (37 tuổi); Nguyễn Mạnh Dũng (32 tuổi); Dương Minh Hải (33 tuổi); Phạm Mạnh Hùng (31 tuổi); Nguyễn Tuấn Giang (22 tuổi, cùng trú tại huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). 

Phá sới bạc liên tỉnh, bắt 11 đối tượng "sát phạt" nhau dưới hình thức xóc đĩa ảnh 1
Các đối tượng cùng tang vật vụ án


Tại chiếu bạc, lực lượng công an đã thu giữ 41,6 triệu đồng; 1 bộ dụng cụ xóc đĩa; 1 ôtô 4 chỗ ngồi, 11 điện thoại di động, 5 xe máy và 1 máy phát điện. Ngoài ra, khám xét trên người các đối tượng thu giữ trên 77 triệu đồng.

Theo Thượng tá Lê Đình Minh - Trưởng CAH Than Uyên: "Tuy sới bạc này mới hình thành nhưng hoạt động hết sức chuyên nghiệp. Các "tín đồ" thuộc khắp các tỉnh khu vực Tây Bắc đều tụ họp về sới bạc này. Lựa chọn địa bàn đèo Khau Co là vùng núi, hiểm trở, giáp ranh giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai, các đối tượng dựng lán (bằng bạt dứa), trang bị máy nổ phát điện, bố trí người canh gác và phục vụ luôn ăn uống gây phức tạp về ANTT trên địa bàn". 

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAH Than Uyên tiếp tục làm rõ.