Phá ổ nhóm “đập đá”

ANTĐ - CAP Hà Cầu đã  phối hợp với Đội CSĐTTP về Ma túy, CA quận Hà Đông, TP Hà Nội triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm nguy hiểm.

Qua nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện tại nhà bà Ngô Thị Hải, SN 1958, trú tại tổ dân phố Cầu Đơ 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông thường xuyên có khoảng 20 nam nữ thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Khoảng 18h ngày 29-7, tổ công tác CAP Hà Cầu phối hợp Đội CSĐTTP về Ma túy CAQ Hà Đông đã kiểm tra hành chính ngôi nhà nói trên.

Phá ổ nhóm “đập đá”  ảnh 1

Số vũ khí thô sơ Cơ quan công an thu giữ 

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong nhà bà Hải có 12 đối tượng (10 nam, 2 nữ) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dưới hình thức chơi “đập đá” trong đó có: Nguyễn Thạc Bách, SN 1990; Trần Duy Thành, SN 1988; Trần Văn Phương, SN 1980, đều trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông; Nguyễn Văn Hậu, SN 1993, trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông; Nguyễn Quang Hào, SN 1995, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông; Đỗ Thị Uyên, SN 1988, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông và Nguyễn Thị Hà, SN 1991, trú tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, tại đây cơ quan công an còn thu giữ một số vũ khí thô sơ gồm 6 tuýp sắt, 3 dao cùng nhiều đồ dùng phục vụ cho việc chơi “đập đá”. Được biết, trong nhóm đối tượng nói trên có 1 đối tượng bị CAT Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án đã được chuyển lên CAQ quận Hà Đông để phân loại, xử lý.