Phá nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy

ANTĐ - CAH Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thế (trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc) và Lê Chung Thành (SN 1991, trú tại xã Định Hải, huyện Yên Định) cùng tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.
Phá nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy ảnh 1
2 đối tượng Nguyễn Văn Thế và Lê Chung Thành tại CAH Đắk R’lấp


Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Thế và Thành khai, cùng đi trên một xe máy rong ruổi trên các con phố, khi phát hiện gia đình nào sơ hở, để xe máy ngoài sân, 2 đối tượng liền dùng vam phá khóa trộm xe. Để tránh sự phát hiện, truy đuổi, chúng đưa chiếc xe vừa trộm được vào gửi tại bãi xe của các bệnh viện trên địa bàn. Sau đó, chúng đưa những chiếc xe trộm được mang về tỉnh Bình Dương bán cho Đỗ Văn Tạo lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn đó, chúng đã thực hiện trót lọt 7 vụ với 7 chiếc xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Từ lời khai của Thế và Thành, CAH Đắk R’lấp đã thực hiện lệnh bắt, tạm giam đối với Đỗ Văn Tạo về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.