Hà Nội

Phá két trộm gần 100 triệu đồng còn quay lại thăm dò tin tức

ANTĐ - Từ năm 2011 đến nay, Đinh Văn Trường gửi hàng nông sản tại nhà anh Bình để lấy đi bán dần. Trong thời gian đó, phát hiện nhà anh Bình có két sắt để ở trong phòng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

17h ngày 1/7, CAP Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nhận được đơn trình báo của anh Bùi Trung Bình, thường trú trên địa bàn quận về việc gia đình anh bị kẻ gian phá két sắt trộm cắp tài sản. Sau 6h đồng hồ tập trung điều tra, phá án, CAP Tây Tựu đã làm rõ, bắt giữ ổ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên.

Tại cơ quan công an, Đinh Văn Trường, SN 1979, trú tại tổ dân phố Thượng, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, khai nhận, từ đầu năm 2011 đến nay, Trường làm nghề buôn bán nông sản nên thường xuyên gửi hàng ở nhà anh Bùi Trung Bình. Thời gian này, phát hiện thấy nhà anh Bình để két sắt ở trong phòng, ngay sát kho lạnh để hàng nên Trường đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trường (giữa) và hai đồng phạm


Cuối tháng 6/2014, Trường giới thiệu Nguyễn Hồng Tân, SN 1991, trú tại Phượng Vỹ, Sông Thao, Phú Thọ đến làm giúp việc chở hàng khi cần tại nhà anh Bình và được người này đồng ý. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, do thấy Đinh Như Hà, SN 1965, trú tại Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, chuyên làm nghề lái xe ôm ở trước cửa nhà anh Bình nên Tân đã rủ Hà cùng tham gia.

Két sắt bị phá
Phá két trộm gần 100 triệu đồng còn quay lại thăm dò tin tức ảnh 3
Số tiền cùng tang vật thu giữ


3h sáng 1/7, Hà làm nhiệm vụ cảnh giới, trong khi đó Tân và Trường dùng xà beng phá két sắt, lấy đi gần 100 triệu đồng. Sau đó, Trường đưa cho Hà mang về nhà cất tiền.

Sau khi vụ việc được phát giác, anh Bình đã trình báo cơ quan công an. Điều đáng nói là dù vừa lấy trộm lúc đêm khuya nhưng sau đó, Trường đã hai lần quay lại hiện trường, vờ hỏi thăm để nghe ngóng tin tức. Tuy nhiên, hành vi của Trường đã bị cơ quan chức năng nghi ngờ, đưa vào tầm ngắm và sau đó đã mời về trụ sở đấu tranh.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.