Phá đường dây ma tuý cực lớn

ANTĐ - Lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp cùng công an tỉnh Tây Ninh, công an tỉnh Đồng Nai và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma tuý tội phạm miền Nam của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, chặt đứt 1 đường dây ma tuý cực lớn theo lộ trình từ  Campuchia về Việt Nam.

Khám xét, thu giữ 20 kg ma tuý tại nhà của đối tượng Nguyễn Phi Tiến tại tỉnh Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, 18h chiều 23-2 tại khu vực Chốt cảnh giới Cầu Sắt thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, trinh sát của Ban chuyên án  đã bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Văn Minh (SN 1980) và Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1965), cùng trú TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp khi 2 đối tượng này vừa vượt biên giới Campuchia về Việt Nam. Lực lượng công an đã thu giữ của 2 đối tượng lượng lớn tang vật là 4 bánh ma tuý.

Tiếp tục đấu tranh khai thác từ 2 đối tượng, ban chuyên án mở rộng điều tra, phục kích bắt giữ đối tượng Nguyễn Phi Tiến (SN 1971, trú tỉnh Đồng Nai) vào lúc 1h30 rạng sáng 24-2 khi Tiến vừa xuất hiện tại bến xe Biên Hoà (thuộc TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để nhận hàng. Khám xét nơi ở của Tiến ở TP.Biên Hoà, ban chuyên án đã thu giữ được 14 kg chất bột màu trắng, 6 kg chất bột màu nâu… qua giám định là ma tuý. Ngoài ra ban chuyên án có thu giữ tại nhà Tiến 4 máy ép, nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc chế biến, dập khuôn ma tuý….

Nhận định ban đầu của ban chuyên án, đây là đường dây ma tuý cực lớn, vận chuyển ma túy từ Campuchia về sâu nội địa Việt Nam bằng  đường tiểu ngạch. Sau đó chúng tập kết ở TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai rồi chế biến thành phẩm, tiếp tục chuyển đi nhiều tỉnh thành khác để tiêu thụ. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.