Phá đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn nửa tạ ma túy tổng hợp và 40 bánh heroin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ đã bị lực lượng Công an triệt phá, bắt giữ các đối tượng và tang vật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an ngày 22-11 thông tin về quá trình điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ, do Nguyễn Thị Tiên (SN 1986, trú tại TP. Hồ Chí Minh) điều hành.

Đối tượng cùng số tang vật bị bắt giữ

Đối tượng cùng số tang vật bị bắt giữ

Trên cơ sở tài liệu thu thập, cuối tháng 9-2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vai trò, vị trí, phương thức thủ đoạn hoạt động, nơi cất giấu ma túy của các đối tượng.

Ngày 15-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên và 1 đối tượng người nước ngoài cùng 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Quá trinh bị vây bắt, đối tượng người nước ngoài chống trả quyết liệt làm một cán bộ Công an bị thương.

Qua khám xét căn hộ chung cư do Tiên thuê ở, cơ quan Công an thu giữ 57 kg ma túy tổng hợp dạng đá; 40 bánh heroin.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 6 người về trụ sở phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, 2 trong số 6 đối tượng thừa nhận liên quan đến đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng đều là anh, chị, em trong một gia đình.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.