Phá đường dây buôn bán... trứng người

ANTĐ - Cảnh sát Thâm Quyến, Trung Quốc vừa phá vỡ một đường dây chuyên môi giới, cung cấp trứng của nữ sinh viên cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, với giá cực “khủng”.

Công ty cung cấp dịch vụ đẻ thuê này núp bóng một viện dưỡng lão, đã tồn tại trong một thời gian tương đối dài. Trứng được mua của sinh viên đại học với giá lên tới 20.000NDT (60 triệu VNĐ) mỗi lần lấy, sau đó bán lại với giá cao gấp vài lần cho các cặp vợ chồng vô sinh.

Viện dưỡng lão "An Đức Di" thực ra là vỏ bọc của công ty môi giới đẻ thuê

Ngày 17-10, khi đột kích vào “viện dưỡng lão” nằm ở quận Long Hoa Tân, Thâm Quyến, cơ quan liên ngành đã phát hiện một phòng thủ thuật cực kỳ hiện đại được xây ngầm dưới đất, với các trang thiết bị phục vụ việc lấy trứng và thụ tinh ống nghiệm.

Được biết, đối tượng muốn “bán trứng” cho đường dây này phải đáp ứng các tiêu chuẩn: sinh viên chính quy hoặc tốt nghiệp các hệ đào tạo chính quy, không quá 27 tuổi, ngoại hình đẹp, cao từ 1,65m trở lên, sức khỏe tốt.

Phá đường dây buôn bán... trứng người ảnh 2
Cơ quan chức năng kiểm tra phòng thủ thuật trong "viện dưỡng lão"

Mức giá trả cho các đối tượng khác nhau cũng khác nhau, nếu đủ tiêu chuẩn, lại thuộc hàng 9X, có thể được trả tới 50.000NDT. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, do nhiều khách hàng muốn có con lai, nên công ty này đã từng môi giới mua trứng của một lưu học sinh Hungaria với giá 60.000NDT.

Mỗi khi làm xong hợp đồng, công ty này sẽ tiến hành lấy trứng, cho thụ tinh với tinh trùng do khách hàng cung cấp, sau đó bơm trở lại tử cung của khách hàng ngay tại căn phòng ngầm dưới đất. Chi phí khách hàng phải trả là 200.000NDT.

Đại diện pháp nhân của công ty bị bắt giữ

Công ty này cũng đồng thời cung cấp người mang thai thuê, mỗi lần có giá 400.000NDT. Nếu khách hàng muốn được đảm bảo chắc chắn sinh con trai, sẽ phải chi thêm 20.000NDT nữa.

Hiện cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ người đàn ông đứng đầu đường dây này và đang tiếp tục mở rộng điều tra.