Hà Nội

Phá cửa xe ôtô, bắt nóng Dũng “ốt”

ANTĐ - 16h30 ngày 12-3, Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “ốt”), SN 1982, trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm - kẻ mang lệnh truy nã đã bị tổ công tác Phòng 5 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Đồn CA số 19 bắt giữ khi đang trên đường tiếp tục trốn chạy.

Đối tượng Nguyễn Việt Dũng

Qua công tác trao đổi nghiệp vụ giữa Phòng 5- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an và Đồn CA số 19, CAH Từ Liêm, hai đơn vị biết được thông tin Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “ốt”), SN 1982, trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm có lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy từ ngày 14-10-2011 sẽ về nhà thăm gia đình sau một thời gian lẩn trốn.

Khoảng 12h45 ngày 12-3, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Đồn CA số 19 xác định chính xác, Dũng xuống máy bay lúc 5h sáng nay và đang có mặt tại nhà. Còn thông tin từ Phòng 5, Cục Cảnh sát truy nã Bộ Công an cho hay, một chiếc ô tô màu đen sẽ đến đón Dũng tại nhà vào lúc 14h30. 
Thông tin về đối tượng nhanh chóng được cập nhật, Dũng là một đối tượng lưu manh chuyên nghiệp, đi đâu cũng đeo khẩu trang, xuất hiện chớp nhoáng và lúc nào trong người cũng có vũ khí nóng. Nhà Dũng là một “lô cốt” 6 tầng được xây dựng trên diện tích khoảng 300m2. Trong nhà có bố mẹ Dũng, vợ và con mới được 2 tuổi. Sau khi nhận được thông tin vụ việc tương đối phức tạp, Đồn CA số 19 một mặt triển khai lực lượng, mặt khác điện báo Ban chỉ huy CAH Từ Liêm xin ý kiến chỉ đạo. 
Đại tá Trần Quang Trong, Trưởng CAH Từ Liêm đã trực tiếp chỉ đạo tổ công tác phải bao vây chặt đối tượng, cử trinh sát hóa trang xung quanh nhà riêng của Dũng. Do biết thông tin Dũng có thể sẽ ra khỏi nhà vào 14h30 nên lực lượng công an đã quyết định không bắt trực tiếp tại nhà sợ đối tượng mạnh động gây nguy hiểm cho lực lượng bắt giữ và người thân của hắn.

Đến 16h, chiếc xe ô tô màu đen BKS 29A-347.95 mới xuất hiện trước cửa nhà Dũng. 2 phút sau, một người đàn ông bịt khẩu trang lao nhanh từ trong nhà lên chiếc xe ô tô đi về hướng ngã tư Cổ Nhuế. Tổ công tác tiếp cận mục tiêu, bám sát chiếc xe trên quãng đường dài hơn 1km và khi để đảm bảo yếu tố bất ngờ, sau khi hội ý nhanh, quyết định sẽ bắt Dũng tại khu vực ngã tư trong khi chờ đèn tín hiệu giao thông. Tổ công tác đã sử dụng xe taxi chặn đầu xe và xe máy của các mũi công tác bao vây xung quanh xe chở đối tượng Dũng. Sau khi khống chế được chiếc xe, tổ công tác đã tiến hành thuyết phục đối tượng mở cửa xe, nhưng Dũng quyết cố thủ bên trong. Ngay sau đó, tổ công tác đã phá cửa xe, tiến hành bắt giữ đối tượng.

Cục Cảnh sát truy nã và Đồn CA số 19 bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS CATP Hà Nội


Nguyễn Việt Dũng đã có 1 tiền án do TAND quận Cầu Giấy xử 8 năm 8 tháng tù giam vào năm 2004 về tội gây rối trật tự công cộng và cướp tài sản. Dũng vừa mới ra tù, về địa phương năm 2010. Khoảng tháng 5-2011, Dũng lại tiếp tục gây án với hành vi chém người trên địa bàn quận Cầu Giấy và bị khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng nhưng Dũng đã bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy phát lệnh truy nã. 
Dù đã có lệnh truy nã, nhưng với bản tính côn đồ, tháng 12-2011, trong khi đi hát karaoke, Dũng lại có hành vi gây gổ, dùng súng đe dọa giết người. Khi CAP Quan Hoa có mặt, Dũng đã nhanh chân bỏ trốn. Đàn em của Dũng đã bị TAND quận Cầu Giấy đưa ra xét xử vào tháng 9-2012 và đã thi hành án, còn Dũng, sau hơn 1 năm bỏ trốn mới đưa tay vào còng.